Khởi tố nhóm sử dụng giấy xác nhận báo chí giả để thông chốt kiểm dịch

Nghi vấn các đối tượng sử dụng giấy đi đường và giấy xác nhận làm việc ở 1 tờ báo là giả nên đưa về trụ sở. Qua đấu tranh, nhóm thừa nhận tự in ra để đi lại qua chốt kiểm soát Covid-19.


Ngày 27-9, Công an huyện Củ Chi, TPHCM cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt giam với Huỳnh Minh Đức (SN 1978, ngụ TP Thủ Đức, trú Tân Phú) về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Khởi tố nhóm sử dụng giấy xác nhận báo chí giả để thông chốt kiểm dịch ảnh 1 Tang vật thu giữ 
Bên canh đó, Công an cũng khởi tố bị can với Nguyễn Đình Quang (SN 1991, ngụ quận Gò Vấp, trú quận 12) và Nguyễn Minh Tân (SN 1989, ngụ tỉnh Đồng Tháp, trú quận 12) về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Theo điều tra, khoảng 12 giờ 20 ngày 20-9, Đức cùng Quang, Tân đi trên xe ô tô qua chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 ở cầu Phú Cường trên đường Tỉnh Lộ 8, ấp 2, xã Bình Hưng, huyện Củ Chi, TPHCM.

Lúc này, lực lượng tại chốt kiểm tra thì cả 3 đưa ra giấy xác nhận làm việc ở 1 tờ báo cùng giấy đi đường do Công an TPHCM cấp. Do phát hiện giấy tờ trên có dấu hiệu làm giả nên lực lượng đã mời về trụ sở làm việc.

Tại đây, cả 3 khai nhận giấy tờ trên là giả và được các đối tượng dùng để qua chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19. Đức khai tự in ra rồi đưa cho Quang, Tân để đi lại.

Tin cùng chuyên mục