![]() |
Tổng thống Nga V. Putin |
Trả lời phỏng vấn các phương tiện thông tin đại chúng Xlô-va-ki-a trước cuộc gặp cấp cao Nga-Mỹ sẽ diễn ra ngày 24/2 ở Bra-ti-xla-va, Tổng thống Nga Vla-đi-mia Pu-tin nói nước Nga đã lựa chọn con đường phát triển dân chủ, nhưng các thể chế dân chủ cần phải được thay đổi cho phù hợp với những nhu cầu đặc biệt và thực tế cuộc sống ở nước này.
Ông yêu cầu Phương Tây không được sử dụng việc chỉ trích quá trình cải cách dân chủ ở Nga làm công cụ hòng làm suy yếu nước Nga, và vạch rõ những lý lẽ cho rằng ở Nga thiếu dân chủ là không có sức thuyết phục, cần phải đối thoại về vấn đề này và Nga sẵn sàng tham gia các cuộc đối thoại như vậy.
Đề cập một số thay đổi mới đây ở các nước Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG), Tổng thống Pu-tin cho rằng việc thay đổi ban lãnh đạo ở Gru-di-a và U-cra-i-na " không làm thay đổi tình hình" và ''không ảnh hưởng'' tới quan hệ song phương giữa Nga với những nước này. Theo ông, điều quan trọng là việc áp dụng tính quy luật và quy chế dân chủ trong không gian hậu Xô-viết là phải giải quyết các vấn đề trong khuôn khổ luật pháp hiện hành. Ông khẳng định Nga có lợi ích ở tất cả các nước thuộc Liên Xô trước đây và chủ trương xây dựng quan hệ với các nước này như những đối tác bình đẳng.
Đề cập quan hệ Nga-Mỹ, Tổng thống Pu-tin cho biết giữa Nga và Mỹ đã hình thành cuộc đối thoại cởi mở và tin cậy, cho phép hai bên thảo luận tất cả mọi vấn đề quan tâm. Ông cho biết trong cuộc gặp Tổng thống Mỹ Gioóc-giơ Bu-sơ tới, ông sẽ không để nảy sinh các vấn đề làm phức tạp thêm quan hệ hai nước. Tuy nhiên, ông thừa nhận có thể nảy sinh tranh cãi giữa hai bên về vấn đề I-rắc, Trung Đông cũng như vấn đề liên quan tới chương trình hạt nhân của I-ran./.
V.Q (Theo TTXVN)
Các tin, bài viết khác
-
Hàn Quốc khuyến khích sử dụng mã số cá nhân khi truy vết
-
Mỹ sẽ kiểm soát chặt các Viện Khổng Tử
-
Thế khó của EU
-
Bảo tồn văn hóa bản địa thời Covid-19
-
Đại dịch Covid-19 khoét sâu tình trạng bất bình đẳng giới
-
Gia hạn Cơ chế minh bạch và kiểm soát xuất khẩu vaccine Covid-19: EU bị phản ứng
-
Indonesia thúc đẩy người dân ủng hộ hàng nội địa
-
OPEC+ tiếp tục cắt giảm sản lượng
-
Australia phạt tàu nước ngoài đổ rác thải tại rạn san hô nổi tiếng
-
Ấn Độ thu hút FDI kỷ lục