Kiến nghị TPHCM sớm thành lập tổ liên ngành giải quyết các dự án phức tạp, kéo dài

Quận Bình Tân kiến nghị TPHCM sớm thành lập tổ liên ngành giải quyết các dự án phức tạp, kéo dài. Cùng với đó, kiến nghị có cơ chế tạo nguồn lực cũng như huy động các nguồn lực xã hội để thực hiện các công trình, dự án đầu tư phục vụ cho sự phát triển.
Kiến nghị TPHCM sớm thành lập tổ liên ngành giải quyết các dự án phức tạp, kéo dài

Chiều 31-1, đoàn công tác của UBND TPHCM do Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan làm trưởng đoàn có buổi làm việc về duyệt kế hoạch thực hiện và giao nhiệm vụ năm 2023 của quận Bình Tân.

Xác định 3 trục động lực phát triển

Trong buổi làm việc, Chủ tịch UBND quận Bình Tân Nguyễn Minh Nhựt báo cáo những kết quả đạt được năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; tiến độ thực hiện kết luận của Chủ tịch UBND TPHCM tại buổi làm việc giải quyết các kiến nghị, đề xuất của quận.

Đồng thời, Chủ tịch UBND quận Bình Tân kiến nghị về nhóm cơ chế liên quan đến thủ tục, trong đó kiến nghị TPHCM xem xét cho chủ trương bốc mộ tập trung ở nghĩa trang Bình Hưng Hòa. Cùng với đó sớm thành lập tổ liên ngành giải quyết các dự án phức tạp, kéo dài trên địa bàn quận.

Bí thư Quận ủy quận Bình Tân Huỳnh Khắc Điệp nhấn mạnh, trong đồ án quy hoạch quận xác định 3 trục động lực phát triển, trong đó hình thành trung tâm thương mại dịch vụ; khu đô thị sáng tạo; hình thành trung tâm đô thị mới. Ảnh: VĂN MINH

Bí thư Quận ủy quận Bình Tân Huỳnh Khắc Điệp nhấn mạnh, trong đồ án quy hoạch quận xác định 3 trục động lực phát triển, trong đó hình thành trung tâm thương mại dịch vụ; khu đô thị sáng tạo; hình thành trung tâm đô thị mới. Ảnh: VĂN MINH

Ngoài ra, kiến nghị có cơ chế tạo nguồn lực cho quận liên quan đến những quỹ đất công trên địa bàn quận, cơ chế huy động nguồn lực xã hội để thực hiện các dự án đầu tư…

Hiện nay dự địa phát triển của quận Bình Tân còn rất lớn. Trong đó, về địa chính trị, quận Bình Tân có các trục tuyến đường huyết mạch ra vào TPHCM. Diện tích của rộng lớn, dân số quận đông và trẻ, là nguồn lực rất lớn để phát triển quận. Bí thư Quận ủy quận Bình Tân Huỳnh Khắc Điệp nhấn mạnh, để phát huy các lợi thế này, tạo động lực phát triển, quận Bình Tân xác định phải làm lại quy hoạch quận.

Trong đồ án quy hoạch quận xác định 3 trục động lực, trong đó hình thành trung tâm thương mại dịch vụ; khu đô thị sáng tạo; hình thành trung tâm đô thị mới. Cùng với đó, định hướng phát triển của quận là thương mại, dịch vụ, công nghiệp rồi đến nông nghiệp…

Đoàn công tác của UBND TPHCM do Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan làm trưởng đoàn làm việc tại quận Bình Tân chiều 31-1. Ảnh: VĂN MINH

Đoàn công tác của UBND TPHCM do Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan làm trưởng đoàn làm việc tại quận Bình Tân chiều 31-1. Ảnh: VĂN MINH

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan cho rằng, tổ trưởng tổ liên ngành giải quyết các dự án phức tạp, kéo dài phải là Sở Tài nguyên và Môi trường. Các sở Tài Chính, sở Xây dựng, sở Quy hoạch - Kiến trúc cùng quận Bình Tân là thành viên. Trong đó, tổ này có trách nhiệm rà soát, phân loại các dự án phức tạp, kéo dài trên địa bàn quận Bình Tân để có hướng xử lý, giải quyết.

Về mô hình phát triển, Phó Chủ tịch UBND TPHCM thống nhất với quận và lưu ý xác định rõ mô hình phát triển theo hướng đô thị chỉnh trang, hiện đại trên cơ sở lấy thương mại, dịch vụ và công nghiệp là chủ yếu, trong đó dịch vụ là trọng tâm.

Trong đó, hướng đến việc phát triển các trung tâm thương mại, các khu vui chơi giải trí cấp đô thị, phát triển không gian công cộng, công viên hiện đại phục vụ người dân TPHCM và du khách. Đồng thời định hướng nâng cao chất lượng các ngành kinh tế, dịch vụ. Cùng với đó, khuyến khích và thúc đẩy xã hội hóa đầu tư các công trình công cộng như công viên, trường học, bệnh viện…

Một yêu cầu khác đối với UBND quận Bình Tân đó là sớm triển khai kế hoạch kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, kết hợp các hoạt động kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập quận Bình Tân.

Trong đó, quận tập trung vào các công trình, dự án đầu tư giải quyết các bài toán về chính sách, văn hóa, giải quyết các nút thắt trong quản lý đô thị hiện nay. Ưu tiên những công trình, dự án khả thi liên quan đến công viên, giáo dục đào tạo, nhà ở cho gia đình chính sách, công nhân, người lao động…

Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ

Qua buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TPHCM lưu ý quận Bình Tân cũng như các địa phương cần cụ thể hóa hơn kế hoạch thực hiện thông qua xây dựng những nội dung chi tiết chủ đề năm 2023 của TPHCM là “Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội”.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu, trong thực thi công vụ phải gắn với kế hoạch của UBND TPHCM về triển khai thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung. Ảnh: VĂN MINH

Phó Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu, trong thực thi công vụ phải gắn với kế hoạch của UBND TPHCM về triển khai thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung. Ảnh: VĂN MINH

Cụ thể, làm rõ hơn nội hàm nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ hiện nay trong đội ngũ cán bộ, để khắc phục những vấn đề đang tồn tại. Đó là tâm trạng đùn đẩy, né tránh, phát hiện nhưng không đề xuất… “Nói chung là chúng ta bị nhiều yếu tố khác nhau dẫn đến tâm trạng sợ sệt, sợ vướng, sợ trách nhiệm”,

Phó Chủ tịch UBND TPHCM nói và cảnh báo, nếu tâm trạng này vẫn còn giữ mãi, vẫn còn len lỏi trong đội ngũ cán bộ TPHCM thì tình trạng trì trệ của bộ máy công quyền, của đội ngũ cán bộ, công chức là dứt khoát còn nữa.

Theo ông Võ Văn Hoan, người dân và doanh nghiệp được quyền làm những việc không cấm, không có quy định. “Những hoạt động bình thường nhưng trong pháp luật không có, họ xin làm mình không cho. Vậy mình làm cái gì? Mình đồng hành cùng doanh nghiệp thế nào khi cùng đi trên một con đường nhưng mỗi người một hướng. Chẳng giúp ích gì cho người dân và doanh nghiệp”, ông Võ Văn Hoan nói và chia sẻ, hiện nay tâm trạng người dân và doanh nghiệp sợ nhất là sợ thủ tục hành chính.

Cùng với đó, Phó Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu mỗi cán bộ đều năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung cho xứng đáng với truyền thống của TPHCM. Ảnh: VĂN MINH

Cùng với đó, Phó Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu mỗi cán bộ đều năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung cho xứng đáng với truyền thống của TPHCM. Ảnh: VĂN MINH

Vì vậy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu phải tập trung nâng cao chỉ số hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Cùng với đó, trong thực thi công vụ phải gắn với kế hoạch của UBND TPHCM về triển khai thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung. Ông yêu cầu làm sao để mỗi cán bộ đều năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung cho xứng đáng với truyền thống của TPHCM.

Tin cùng chuyên mục