Kinh tế Mỹ gây khó cho Tổng thống Obama

Tổng thống Mỹ Barack Obama đang cố gắng thuyết phục cử tri Mỹ rằng kinh tế Mỹ đang tốt đẹp hơn so với cách đây 4 năm, nhưng sự thật đang quay lưng với ông. Để cứu vãn tình thế, trong cuộc vận động tranh cử, ông Obama nói thẳng với cử tri Mỹ rằng nếu nước Mỹ trao quyền lãnh đạo cho một người của đảng Cộng hòa thì nền kinh tế sẽ càng tồi tệ hơn.
Kinh tế Mỹ gây khó cho Tổng thống Obama

Tổng thống Mỹ Barack Obama đang cố gắng thuyết phục cử tri Mỹ rằng kinh tế Mỹ đang tốt đẹp hơn so với cách đây 4 năm, nhưng sự thật đang quay lưng với ông. Để cứu vãn tình thế, trong cuộc vận động tranh cử, ông Obama nói thẳng với cử tri Mỹ rằng nếu nước Mỹ trao quyền lãnh đạo cho một người của đảng Cộng hòa thì nền kinh tế sẽ càng tồi tệ hơn.

  • Quyết liệt với đối thủ

Theo Reuters, liên tục trong các bài phát biểu vận động tranh cử gần đây, ông Obama thừa nhận hậu quả của cuộc đại khủng hoảng 2007-2009 lớn hơn nhiều so với dự báo của ông và rằng chính các chính sách dưới thời ông đã giúp đưa nền kinh tế Mỹ bước vào con đường phục hồi như hiện nay. Thế nhưng, Tổng thống Obama không đưa ra được ý tưởng gì mới để thúc đẩy kinh tế và tạo thêm việc làm. Thay vào đó, ông cho rằng cần thêm 4 năm để sửa chữa các sai lầm do người tiền nhiệm George W. Bush để lại.

Ngoài ra, ông còn cho rằng nếu ứng viên đảng Cộng hòa Mitt Romney trở thành tổng thống, ông ta sẽ tiếp tục trở lại các quy định lỏng lẻo về tài chính và cắt giảm thuế làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngân sách.

Người thất nghiệp Mỹ tìm cơ hội việc làm tại một hội chợ việc làm ở TP Los Angeles ngày 31-5-2012.

Người thất nghiệp Mỹ tìm cơ hội việc làm tại một hội chợ việc làm ở TP Los Angeles ngày 31-5-2012.

Các nhà chính trị đều cho rằng quyết định của cử tri Mỹ về tương lai đi hay ở lại Nhà Trắng của ông Obama phụ thuộc vào thành tích kinh tế của ông. Khẩu hiệu “hy vọng và thay đổi” ông từng sử dụng trong chiến dịch vận động bầu cử năm 2008 giờ không còn phù hợp nữa.

Các chuyên gia của đảng Dân chủ cho rằng ông Obama nên nhấn mạnh đến việc ông đã không đưa nước Mỹ lún sâu thêm vào khủng hoảng kinh tế. Bằng chứng là 69.000 việc làm được tạo ra trong tháng 5 được cho là ít nhưng vẫn còn hơn con số 800.000 việc làm “bốc hơi” trong tháng 1-2009 khi ông Obama nhậm chức.

Theo dự báo, tăng trưởng GDP của Mỹ trong quý 2-2012 chỉ đạt 2% và mỗi tháng (từ nay đến tháng 10) trung bình sẽ có thêm 147.000 việc làm, quá ít so với tỷ lệ thất nghiệp 8,2%. Kinh tế Mỹ có nguy cơ tiếp tục chững lại trong mùa hè thứ 3 liên tiếp.

  • Cử tri thất vọng

Một cuộc thăm dò dư luận do Reuters/Ipsos công bố ngày 12-6 cho thấy ngày càng có nhiều cử tri thất vọng với ông Obama trong việc hồi phục kinh tế và tạo việc làm. Tỷ lệ cử tri ủng hộ Tổng thống Obama ở thời điểm hiện tại chỉ còn 35% so với 48% của tháng trước. Thăm dò hồi tuần trước của tổ chức Gallup cũng chỉ có 47% ủng hộ ông Obama. Mức ủng hộ dưới 50% là một mối lo đối với mọi tổng thống muốn tranh cử nhiệm kỳ hai.

Theo kết quả thăm dò công bố ngày 13-6 của ABC News/Washington Post, trong số 1.007 cử tri tại các bang được phỏng vấn qua điện thoại trong các ngày từ 7 đến 11-6 chỉ có 38% có cái nhìn tích cực đối với các kế hoạch kinh tế của ông Obama trong khi có tới 54% không đồng tình với các chính sách này. Tỷ lệ tương ứng với ông Romney cũng không khá hơn là bao với 35% và 47%.

Các cử tri Mỹ cho biết họ không cần biết các ứng viên “nói thánh nói tướng” thế nào, chỉ biết rằng họ vẫn đang chật vật trước cuộc sống hiện tại với việc phải chi tiêu quá nhiều cho các nhu cầu cơ bản hàng ngày. “Bạn cần phải thấy sự thay đổi ngay trong các cửa hiệu bách hóa, trong các trạm xăng, trong nhu cầu của người tiêu dùng”, một phụ nữ không nêu tên ở Columbus, bang Ohio, nói với Reuters.

Ngày 14-6 (giờ Washington), ông Obama sẽ có một bài phát biểu về chính sách kinh tế tại bang Ohio, một trong 12 bang dao động được cả đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa xác định là “trận chiến quyết liệt” trong năm bầu cử 2012. 

THỤY VŨ tổng hợp

Tin cùng chuyên mục