(SGGPO).- Thương mại Việt Nam sẽ phải đối diện với thách thức lớn, nhất là khi cơ cấu thương mại của Việt Nam khá tương đồng với các nước trong Hiệp định đối tác toàn diện khu vực (RECP), trong khi chất lượng và hàm lượng giá trị gia tăng sản phẩm của Việt Nam còn khiêm tốn...
Trên đây là nhận định của các chuyên gia kinh tế đưa ra tại báo cáo “Đánh giá tác động của Hiệp định đối tác toàn diện khu vực (RECP) đối với nền kinh tế Việt Nam” do Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế trung ương (CIEM) phối hợp với Dự án Hỗ trợ chính sách thương mại và đầu tư của châu Âu tổ chức sáng 17-7, tại Hà Nội.
Được khởi động đàm phán từ năm 2012, RECP là một hiệp định thương mại tự do chất lượng cao hướng tới mục tiêu hình thành quan hệ đối tác kinh tế toàn diện giữa ASEAN với 6 đối tác, bao gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, New Zealand và Ấn Độ. Đây được coi là bước tiến quan trọng sau khi các đối tác này đều đã ký các hiệp định thương mại tự do (FTA) với ASEAN. Báo cáo này đánh giá toàn diện các cơ hội và thách thức đối với Việt Nam, giúp Việt Nam có sự chuẩn bị cần thiết, cả ở cấp hoạch định chính sách cho đến các doanh nghiệp.
Nhìn chung, các tác giả báo cáo cho rằng, giống như các FTA, RECP sẽ mang lại cho Việt Nam nhiều cơ hội mới thông qua khả năng tiếp cận tốt hơn các thị trường đầu tư và xuất khẩu; hàng hóa nhập khẩu rẻ hơn; tham gia chuỗi giá trị và sản xuất khu vực; giảm chi phí giao dịch và tạo dựng môi trường kinh doanh thân thiện…
Nhiều khuyến nghị đã được đưa ra, trong đó nêu khá cụ thể về những ngành, sản phẩm chiến lược nên tập trung đầu tư phát triển để tận dụng được ưu thế hợp tác phát triển với các nước trong RECP cũng như những cảnh báo thiết thực cho các ngành, sản phẩm dễ bị tổn thương do RECP.
ANH PHƯƠNG