Kỷ niệm 30 năm Ngày mất Nữ tướng Nguyễn Thị Định

Nữ tướng Nguyễn Thị Định là một trong những phụ nữ Việt Nam tiêu biểu, lãnh đạo uy tín, là một vị nữ tướng tài năng được nhân dân, cán bộ, chiến sĩ cùng đông đảo bạn bè  trên thế giới tin yêu, kính trọng.
Nữ tướng Nguyễn Thị Định với các nữ đại biểu dự Đại hội Anh hùng - Chiến sĩ thi đua miền Nam lần thứ 2, tháng 9-1969. Ảnh: Tư liệu
Nữ tướng Nguyễn Thị Định với các nữ đại biểu dự Đại hội Anh hùng - Chiến sĩ thi đua miền Nam lần thứ 2, tháng 9-1969. Ảnh: Tư liệu
Sáng 25-8, tại Khu lưu niệm Nguyễn Thị Định (xã Lương Hòa, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre), UBND tỉnh long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm Ngày mất Nữ tướng Nguyễn Thị Định (26-8-1992 – 26-8-2022).

Các đại biểu dâng hương tại Khu lưu niệm Nguyễn Thị Định

Ban Tổ chức đã thực hiện nghi lễ truyền thống, đồng thời ôn lại cuộc đời, sự nghiệp cách mạng, công lao to lớn của Nữ tướng Nguyễn Thị Định - vị Nữ tướng của thời đại Hồ Chí Minh, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, người con ưu tú của quê hương Đồng Khởi. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Nguyễn Thị Bé Mười khẳng định, Nữ tướng Nguyễn Thị Định là một trong những phụ nữ Việt Nam tiêu biểu, lãnh đạo uy tín, là một vị nữ tướng tài năng được nhân dân, cán bộ, chiến sĩ cùng đông đảo bạn bè trên thế giới tin yêu, kính trọng.

Dịp này, Bến Tre khởi động dự án chỉnh trang, nâng cấp Khu lưu niệm Nguyễn Thị Định, song song đó cũng có nhiều đơn vị, tổ chức ủng hộ hiện vật, kỷ vật và kinh phí dự án chỉnh trang, nâng cấp Khu lưu niệm Nguyễn Thị Định.

Kỷ niệm 30 năm Ngày mất Nữ tướng Nguyễn Thị Định ảnh 2 Nhiều đơn vị ủng hộ cho tỉnh Bến Tre
Nữ tướng Nguyễn Thị Định sinh ngày 15-3-1920 (tại xã Lương Hòa, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre). Tham gia cách mạng năm 16 tuổi, được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương (nay là Đảng Cộng sản Việt Nam) vào tháng 10-1938.

Bà đã đảm nhận nhiều cương vị quan trọng như: Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, Phó Chủ tịch Liên đoàn Phụ nữ Dân chủ thế giới, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Cuba; đồng thời được tặng nhiều phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước như: Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Quân công hạng Nhất, giải thưởng Hòa bình quốc tế Lê-Nin, danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân…

Tin cùng chuyên mục