Sau nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, các lực lượng tại địa phương, tuyến đường tạm dài 1km với 2 cầu tre qua khe Chà Hạ, vòng qua điểm sạt lở trên tỉnh lộ 543C vào 2 bản bị cô lập Huồi Pai và Cha Lúm đã hoàn thành.
Trong chiều cùng ngày, chính quyền xã Yên Na phối hợp nhà trường, ban quản lý các bản và phụ huynh đã đưa 172 học sinh ở hai bản Huồi Pai và Cha Lúm đến các điểm trường cách nhà khoảng 7-8km, để kịp tuần học mới.
Trong số 172 học sinh, có 64 em học Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Yên Na và 108 học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Yên Na. Các em ở tập trung và học tập tại trường cả tuần, đến cuối tuần mới về nhà.
Cùng ngày, trước nguy cơ cao xảy ra sạt lở trong khu vực, chính quyền xã Yên Na đã huy động lực lượng hỗ trợ sơ tán khẩn cấp 38 hộ dân với 169 người tại bản Huồi Pai đến nơi an toàn.
Xã tổ chức nấu ăn tập thể, bảo đảm nhu yếu phẩm và điều kiện sinh hoạt thiết yếu cho người dân trong thời gian tránh trú. Trạm y tế xã cử cán bộ trực chăm sóc sức khỏe kịp thời cho người dân.
Như Báo SGGP đã thông tin, ngày 19-9, do ảnh hưởng mưa lớn kéo dài, khoảng 30.000m³ đất đá, cây cối từ trên đồi Bu Pai (địa bàn xã Yên Na) sạt lở, tràn xuống tỉnh lộ 543C, gây chia cắt giao thông. Điểm sạt lở cách khu dân cư khoảng 200m. Sự cố khiến bản Huồi Pai và Cha Lúm bị cô lập với trung tâm xã.
Ngày 20-9, chính quyền địa phương huy động lực lượng cùng người dân phát dọn cây cối, mở tuyến đường và 2 cầu tạm vòng qua điểm sạt lở trên tỉnh lộ 543C để tiếp cận 2 bản. Bản Huồi Pai và Cha Lúm có tổng cộng 309 hộ dân với khoảng 1.000 nhân khẩu sinh sống, chủ yếu là đồng bào dân tộc Thái.
>>> Một số hình ảnh lực lượng chức năng và người dân bắc cầu tạm.
Các em học sinh được đưa đến điểm trường an toàn