Kỷ niệm lần thứ 247 Quốc khánh Hoa Kỳ

Chiều 23-6, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TPHCM đã tổ chức Lễ kỷ niệm lần thứ 247 Quốc khánh Hoa Kỳ (4-7-1776 -- 4-7-2023). Tham dự có Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Knapper, Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại TPHCM Susan Burns, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức.
Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức tại Lễ kỷ niệm lần thứ 247 Quốc khánh Hoa Kỳ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức tại Lễ kỷ niệm lần thứ 247 Quốc khánh Hoa Kỳ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại TPHCM, bà Susan Burns khẳng định Hoa Kỳ và Việt Nam cùng nhau hợp tác nhằm phát triển các mục tiêu chung về y tế, giáo dục, an ninh vì một Việt Nam hùng cường, độc lập, tự cường và thịnh vượng.

Điều này cũng bao gồm hợp tác để giảm thiểu nguy cơ buôn người và tội phạm xuyên quốc gia. Theo bà Susan Burns, công tác ngoại giao nhân dân trên mọi cấp độ, bao gồm chính phủ, kinh doanh và giáo dục, đã giúp những nỗ lực chung của hai nước thêm hiệu quả.

Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ Susan Burns cho rằng năm nay đánh dấu kỷ niệm 10 năm quan hệ Đối tác Toàn diện Hoa Kỳ - Việt Nam, sức mạnh của nền tảng này được để hiện rõ ràng thông qua chuyến công du tới Việt Nam của Bộ trưởng Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken trong tháng 4 vừa qua, khi ông dự lễ động thổ khuôn viên mới của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức và Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Knapper nâng ly chúc mừng Quốc khánh Hoa Kỳ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức và Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Knapper nâng ly chúc mừng Quốc khánh Hoa Kỳ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TPHCM khẳng định năm 2023 là một năm có nhiều mốc kỷ niệm quan trọng trong quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ: Kỷ niệm 10 năm nâng cấp quan hệ lên Đối tác toàn diện, 30 năm Chương trình Fulbright, 25 năm Chương trình Cứu trợ Khẩn cấp của Tổng thống Hoa Kỳ về phòng, chống HIV/AIDS (PEPFAR) và 20 năm thành lập Trung tâm phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh (CDC) tại Việt Nam.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức, Đại sứ Hoa Kỳ Marc Knapper và Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ Susan Burns nâng ly chúc mừng Quốc khánh Hoa Kỳ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức, Đại sứ Hoa Kỳ Marc Knapper và Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ Susan Burns nâng ly chúc mừng Quốc khánh Hoa Kỳ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo đồng chí Dương Anh Đức, năm 2023 còn chứng kiến nhiều hoạt động hợp tác song phương ý nghĩa. Nổi bật là cuộc điện đàm giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Joe Biden vào tháng 3-2023 và chuyến công tác đến Việt Nam của Ngoại trưởng Hoa Kỳ Anthony Blinken vào tháng 4-2023. Về kinh tế, hiện Hoa Kỳ là đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam, trong khi Việt Nam đã trở thành đối tác thương mại lớn thứ chín của Hoa Kỳ và là điểm đến quan trọng của các nhà đầu tư Hoa Kỳ. Đặc biệt, đầu năm nay, Việt Nam vui mừng đón tiếp đoàn doanh nghiệp Hoa Kỳ đông đảo nhất từ trước đến nay đến tìm hiểu cơ hội kinh doanh, đầu tư - trong đó có những cái tên hàng đầu Hoa Kỳ như Boeing, Apple, SpaceX, Pfizer, Meta, Netflix,…

Đồng chí Dương Anh Đức cho biết riêng tại TPHCM, bên cạnh các điểm nhấn về hợp tác kinh tế như kim ngạch thương mại hai chiều, chất lượng của các dự án đầu tư Hoa Kỳ tại TPHCM tiếp tục gia tăng. Trong lĩnh vực văn hoá, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh đã ký Bản ghi nhớ với Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) về việc đồng thiết kế và trưng bày triển lãm về nỗ lực khắc phục hậu quả chiến tranh. Trong lĩnh vực giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo đang phối hợp với Chương trình Hoà bình (Peace Corps) cùng các sở, ngành liên quan tiến hành các khâu chuẩn bị để đón nhóm tình nguyện viên Hoa Kỳ đầu tiên đến giảng dạy tại các trường trên địa bàn TP.

Đồng chí Dương Anh Đức tin rằng, thời gian tới, việc “phát huy tương đồng, hướng tới tương lai” sẽ ngày càng nổi bật trong quan hệ hợp tác song phương, trong đó có quan hệ TPHCM - Hoa Kỳ, đặc biệt trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu có xu hướng suy thoái và biến đổi khí hậu tác động ngày càng lớn đến sức khoẻ và cuộc sống của con người.

Do đó, TPHCM hoan nghênh và mong muốn phối hợp chặt chẽ với các đối tác Hoa Kỳ trong các lĩnh vực, với trọng tâm là kinh tế, phát triển năng lượng tái tạo, thân thiện với môi trường, phát triển bền vững, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, qua đó góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ. Song song đó, Thành phố tiếp tục quan tâm và cam kết tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp nước ngoài, bao gồm các doanh nghiệp Hoa Kỳ, đầu tư và kinh doanh trên địa bàn TP.

Tin cùng chuyên mục