Kỷ niệm lần thứ 48 Quốc khánh Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Ngày 30-11, đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, làm Trưởng đoàn đã đến Tổng Lãnh sự quán nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại TPHCM thăm và chúc mừng nhân dịp kỷ niệm 48 năm Quốc khánh Lào (2-12-1975 - 2-12-2023).
Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc đến Tổng Lãnh sự quán nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Ảnh: HOÀNG HÙNG
Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc đến Tổng Lãnh sự quán nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Thay mặt Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân TPHCM, đồng chí Nguyễn Phước Lộc gửi lời chúc mừng đến toàn thể cán bộ, nhân viên Tổng Lãnh sự quán nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào; cảm ơn Tổng lãnh sự quán Lào, chính quyền và nhân dân Lào đã luôn ủng hộ TPHCM, thể hiện tình cảm đoàn kết, hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước, luôn kề vai sát cánh trong những lúc khó khăn.

Bày tỏ niềm vui trước sự phát triển tốt đẹp trong quan hệ Việt Nam và Lào cũng như giữa TPHCM và các địa phương của Lào, đồng chí Nguyễn Phước Lộc khẳng định TPHCM luôn nỗ lực hết sức để tiếp tục tăng cường mối quan hệ hữu nghị hợp tác nhiều mặt giữa Thành phố và các địa phương của Lào, duy trì, gìn giữ, phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào “mãi xanh tươi, đời đời bền vững”.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc chúc mừng Tổng lãnh sự Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Phonesy Bounmixay. Ảnh: HOÀNG HÙNG
Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc chúc mừng Tổng lãnh sự Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Phonesy Bounmixay. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Thay mặt toàn thể cán bộ, nhân viên Tổng lãnh sự quán Lào, Tổng lãnh sự Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại TPHCM Phonesy Bounmixay gửi lời cảm ơn trước tình cảm, sự quan tâm của lãnh đạo và nhân dân TPHCM đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào trong ngày Quốc khánh.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc và Tổng lãnh sự Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại TPHCM Phonesy Bounmixay. Ảnh: HOÀNG HÙNG
Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc và Tổng lãnh sự Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại TPHCM Phonesy Bounmixay. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Tổng lãnh sự Phonesy Bounmixay khẳng định sẽ làm tốt vai trò cầu nối giữa Chính phủ và nhân dân Lào, cũng như các địa phương của Lào trong các hoạt động hợp tác với TPHCM trên các lĩnh vực trao đổi đoàn, hợp tác kinh tế, để củng cố, phát huy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Lào - Việt Nam, góp phần xây dựng và phát triển hai đất nước.

Tin cùng chuyên mục