Hội nghị Bộ trưởng Du lịch Campuchia, Lào, Việt Nam

Ký tuyên bố chung về hợp tác du lịch 3 nước

Ký tuyên bố chung về hợp tác du lịch 3 nước
  • Khai mạc Triển lãm quốc tế du lịch TPHCM 2007

Ngày 5-10, tại TPHCM trong phiên họp thứ hai của Hội nghị Bộ trưởng Du lịch 3 nước Campuchia, Lào, Việt Nam, Bộ trưởng Du lịch 3 nước đã ký tuyên bố chung về hợp tác du lịch “3 quốc gia-1 điểm đến”.

Ký tuyên bố chung về hợp tác du lịch 3 nước ảnh 1

Du khách bình chọn vịnh Hạ Long là một trong 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới tại Triển lãm quốc tế du lịch TPHCM 2007. Ảnh: ĐỨC THÀNH

Nội dung của tuyên bố chung nhất trí tổ chức diễn đàn đầu tư du lịch hàng năm tại 3 nước, nhằm tăng cường thu hút đầu tư vào cơ sở hạ tầng du lịch, khai thác hiệu quả và bền vững tiềm năng du lịch tại đây. Cơ quan du lịch quốc gia 3 nước tăng cường trao đổi thông tin và chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực quy hoạch, quảng bá, xúc tiến đầu tư, phát triển sản phẩm du lịch.

Tạo điều kiện cho nhau tham dự các sự kiện du lịch quốc tế gắn với các hoạt động văn hóa, thể thao ở mỗi nước; tổ chức các tour du lịch gắn với chương trình nghệ thuật và di sản văn hóa; nghiên cứu khả năng kết nối tour, phối hợp tổ chức chương trình du lịch đường bộ (caravan), mở đường bay trực tiếp giữa các di sản văn hóa. Tăng cường hợp tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực du lịch; tăng cường hợp tác giữa khu vực nhà nước với khu vực tư nhân của 3 nước.

Đại diện quốc gia đăng cai tổ chức Hội nghị Bộ trưởng Du lịch 3 nước lần đầu tiên, ông Hoàng Tuấn Anh- Bộ trưởng Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch Việt Nam, đánh giá cao nỗ lực trong việc hình thành cơ chế hợp tác chung giữa ngành du lịch 3 nước. Theo ông, cơ quan du lịch 3 nước cần thường xuyên trao đổi, thống nhất các chương trình và sớm đưa vào thực hiện. Việc triển khai hiệu quả tuyên bố trên sẽ xây dựng 3 nước thành một điểm đến chung, hấp dẫn, có sức cạnh tranh cao trong khu vực, góp phần quan trọng vào việc tăng cường củng cố mối quan hệ hợp tác toàn diện, thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân 3 nước.

* Cùng ngày, Triển lãm quốc tế Du lịch TPHCM (ITE HCMC) 2007 đã được khai mạc tại Nhà thi đấu Phú Thọ (TPHCM). Tham dự triển lãm có Bộ trưởng Du lịch 3 nước Campuchia, Lào, Việt Nam, lãnh đạo UBND TPHCM cùng đại diện ngành du lịch của nhiều nước. Tại ITE HCMC lần thứ 3 này, có 125 người mua đại diện cho 100 doanh nghiệp lữ hành nước ngoài từ 29 quốc gia, vùng lãnh thổ đến gặp gỡ, xúc tiến thương mại với khoảng 180 người bán đến từ 19 tỉnh, thành của Việt Nam và 11 quốc gia khác.

Đây là hoạt động gặp gỡ lớn nhất giữa người mua và người bán trong lĩnh vực du lịch của Việt Nam. Triển lãm diễn ra đến hết ngày 7-10. Cũng trong khuôn khổ ITE HCMC 2007, Hoa hậu Trái đất 2006- Hil Hernandez (Chilê), Hoa hậu Nước 2006 - Catherine Untalan (Philippines) và cô Nicole Chen- đại diện Singapore tham gia cuộc thi Hoa hậu Trái đất năm 2007, đã gởi thông điệp về bảo vệ môi trường để phát triển du lịch bền vững.

M.Ha

Tin cùng chuyên mục