Lãnh đạo TPHCM dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Nhân kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20-8-1888 – 20-8-2023), tại Bảo tàng Hồ Chí Minh – Chi nhánh TPHCM, đoàn lãnh đạo TPHCM đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng.
Lãnh đạo TPHCM dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Sáng 18-8, đoàn đại biểu Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM làm trưởng đoàn đến dâng hoa, dâng hương Chủ tịch Tôn Đức Thắng nhân kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20-8-1888 – 20-8-2023), tại Bảo tàng Hồ Chí Minh – Chi nhánh TPHCM.

Chủ tịch UBND TPHCM cùng các đồng chí trong đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: HOÀNG HÙNG
Chủ tịch UBND TPHCM cùng các đồng chí trong đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Tham gia đoàn có các đồng chí: Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Dương Ngọc Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM; Trần Kim Yến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy quận 1; Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM; Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TPHCM.

Tại Bảo tàng Hồ Chí Minh – Chi nhánh TPHCM, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cùng các đồng chí trong đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải dâng nén hương thơm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải dâng nén hương thơm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Đoàn đại biểu đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, lòng thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hòa bình, độc lập, thống nhất, ngày càng phồn vinh và phát triển.

Sau đó, đoàn đại biểu dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Sau đó, đoàn đại biểu dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi dâng nén hương thơm tưởng nhớ Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi dâng nén hương thơm tưởng nhớ Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Sau đó, đoàn đại biểu đã đến dâng hoa, dâng hương Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Vị lãnh tụ của giai cấp công nhân, một tấm gương sáng về cần, kiệm, liêm, chính và hết lòng hết sức phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân.

Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Người đã sáng lập ra tổ chức Công hội Đỏ, đáp ứng yêu cầu cấp thiết của phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân Việt Nam trong những thập niên đầu thế kỷ 20.

Các đồng chí trong đoàn đại biểu dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Các đồng chí trong đoàn đại biểu dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Phong trào tạo một bước ngoặt to lớn trong phong trào đấu tranh của công nhân, chuyển từ đấu tranh tự phát sang đấu tranh tự giác; từ việc đấu tranh chỉ để đòi những quyền lợi trước mắt sang đấu tranh có tổ chức và mang tính chính trị, góp phần quan trọng vào phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân thế giới…

Đồng chí Tôn Đức Thắng sinh ngày 20-8-1888, trong một gia đình nông dân ở cù lao Ông Hổ, làng An Hòa, tổng Định Thành Hạ, hạt Long Xuyên, nay là xã Mỹ Hòa Hưng, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Nhân kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng, thế hệ hôm nay ôn lại cuộc đời hoạt động cách mạng và những cống hiến to lớn của đồng chí, chúng ta càng thêm kính trọng và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc một chiến sĩ cách mạng kiên cường, một người bạn chiến đấu thân thiết lâu năm của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, người chiến sĩ trung thành của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, một nhà lãnh đạo mẫu mực của Đảng, của dân tộc ta.

Chủ tịch Tôn Đức Thắng đã hiến dâng cả cuộc đời cho lý tưởng cộng sản, độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc và xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Tin cùng chuyên mục