Lãnh đạo TPHCM thăm, chúc mừng Đại lễ Phật đản

Ngày 26-5, Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng cơ sở Phật giáo và các chức sắc Phật giáo nhân Đại lễ Phật đản, Phật lịch 2567 – Dương lịch 2023.
Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải thăm, chúc mừng Đại lễ Phật Đản tại Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại TPHCM. Ảnh: CAO THĂNG
Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải thăm, chúc mừng Đại lễ Phật Đản tại Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại TPHCM. Ảnh: CAO THĂNG

Đi cùng đoàn có các đồng chí: Ngô Văn Luận, Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM; Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Nguyễn Văn Đạt, Phó Ban Pháp chế HĐND TPHCM.

Đoàn đã đến thăm, chúc mừng Đại lễ Phật đản tại Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại TPHCM. Thay mặt lãnh đạo Thành phố, đồng chí Nguyễn Hồ Hải gửi lời chúc mừng Đại lễ Phật đản đến chư tôn đức Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại TPHCM. Đồng chí Nguyễn Hồ Hải khẳng định, lãnh đạo TPHCM vô cùng trân trọng những đóng góp ý nghĩa của Giáo hội trong công cuộc xây dựng và chăm lo an sinh xã hội của Thành phố.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải chúc mừng Đại lễ Phật đản chư tôn đức Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại TPHCM. Ảnh: CAO THĂNG

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải chúc mừng Đại lễ Phật đản chư tôn đức Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại TPHCM. Ảnh: CAO THĂNG

Đồng chí chia sẻ, dù kinh tế Thành phố trong quý 2-2023 có nhiều khởi sắc nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, đời sống người lao động, người yếu thế trong xã hội vẫn chịu nhiều tác động, do đó Thành phố vẫn rất cần sự chung tay, đoàn kết từ các lực lượng xã hội. Phó Bí thư Thành ủy TPHCM mong muốn với trách nhiệm xã hội, Giáo hội sẽ tiếp tục tuyên truyền giúp phật tử hiểu hơn các chính sách của Thành phố, qua đó tiếp tục đồng hành cùng Thành phố vượt qua khó khăn.

Đoàn lãnh đạo TPHCM đến thăm Báo Giác Ngộ. Ảnh: CAO THĂNG

Đoàn lãnh đạo TPHCM đến thăm Báo Giác Ngộ. Ảnh: CAO THĂNG

Đoàn cũng đến thăm, chúc mừng Báo Giác Ngộ. Tại đây, đồng chí Nguyễn Hồ Hải bày tỏ vui mừng trước sự phát triển của báo để ngày càng thu hút đông đảo bạn đọc. Đồng chí khẳng định lãnh đạo Thành phố luôn đồng hành, hỗ trợ để báo hoạt động, phát triển. Đồng chí mong muốn Báo Giác Ngộ ngày càng phát triển, qua đó có nhiều thông tin đạo đời để các phật tử hiểu thêm về chính sách, pháp luật, đồng thời kêu gọi mọi người chung tay phát huy tinh thần đoàn kết cùng xây dựng để Thành phố ngày càng phát triển.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải thăm và thắp hương cố Hòa thượng Thích Viên Giác tại chùa Giác Huệ (quận 7). Ảnh: CAO THĂNG

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải thăm và thắp hương cố Hòa thượng Thích Viên Giác tại chùa Giác Huệ (quận 7). Ảnh: CAO THĂNG

Cùng ngày, đoàn đã đến thăm chùa Giác Huệ (quận 7), thắp hương cố Hòa thượng Thích Viên Giác, nguyên Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải thắp hương cố Ni trưởng Thích nữ Như Châu tại chùa Huê Lâm (quận 11). Ảnh: CAO THĂNG

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải thắp hương cố Ni trưởng Thích nữ Như Châu tại chùa Huê Lâm (quận 11). Ảnh: CAO THĂNG

Đoàn cũng đến thăm chùa Huê Lâm (quận 11), thắp hương cố Ni trưởng Thích nữ Như Châu, nguyên Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Phân ban Ni giới Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM.

Tin cùng chuyên mục