Lấy thành công viên bi sắt trong thực quản bé trai 5 tuổi

Bệnh viện (BV) Nhi đồng 1 cho biết vừa tiếp nhận và lấy thành công viên bi sắt trong thực quản bé trai N.T.P. (5 tuổi, quê Đồng Tháp). 

Theo lời kể của người nhà bệnh nhân, bé nằm võng chơi và ngậm viên bi sắt, khi ba mẹ phát hiện kêu bé nhả ra nhưng bé đã lỡ nuốt. Sau đó bé nôn ói, đau vùng cổ, không ăn uống được. Khám tại BV địa phương, bé được chụp X-quang, nghi ngờ có dị vật cản quang vùng thực quản, sau đó bé được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 1.

Theo ThS-BS Phú Quốc Việt, Khoa Tai mũi họng BV Nhi đồng 1, quá trình tiến hành phẫu thuật gặp nhiều khó khăn, nhưng ê kíp mổ đã nội soi gây mê cấp cứu và lấy thành công viên bi sắt ở thực quản đoạn ngực.

Phẫu thuật viên dùng phương pháp nội soi và bơm phồng bóng hơi (của ống Nelaton số 6) dưới viên bi để kéo lên. Dị vật hình dáng tròn nhẵn như viên bi khá khó lấy, do các dụng cụ gắp bị trơn tuột.

Dựa trên kinh nghiệm và các y văn, phương pháp dùng bóng hơi đẩy lên được các bác sĩ áp dụng và thành công. Hiện bé đã có thể uống sữa và ăn cháo bình thường, không còn nôn ói, hết đau. 

Tin cùng chuyên mục