Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 16: Cơ hội học hỏi từ quốc tế.

6 đoàn điện ảnh quốc tế đã có mặt tại LHPVN lần thứ 16, đó là đại diện điện ảnh của các nước Campuchia, Hàn Quốc, Lào, Phần Lan, Trung Quốc, Mỹ. Sự có mặt của họ không chỉ góp phần làm cho LHP năm nay có thêm màu sắc quốc tế mà còn là sự góp mặt vào những hoạt động của LHP…
Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 16: Cơ hội học hỏi từ quốc tế.

6 đoàn điện ảnh quốc tế đã có mặt tại LHPVN lần thứ 16, đó là đại diện điện ảnh của các nước Campuchia, Hàn Quốc, Lào, Phần Lan, Trung Quốc, Mỹ. Sự có mặt của họ không chỉ góp phần làm cho LHP năm nay có thêm màu sắc quốc tế mà còn là sự góp mặt vào những hoạt động của LHP…

Đầu tiên là đoàn điện ảnh của Phần Lan do ông Juhani Tapio Alanen, Giám đốc LHP Tampere dẫn đầu cùng với 2 đạo diễn trẻ người Phần Lan. Họ đã có mặt tại buổi chiếu phim dành cho khán giả VN để đo lường cảm xúc của khán giả sau khi xem phim của họ. Những bộ phim rõ ràng đã mở ra cho các nhà làm phim ngắn VN những khái niệm mới trong việc chọn đề tài, cũng như việc sáng tạo trong cách thể hiện. Rất tiếc là chùm phim bị chiếu vào buổi sáng và không được quảng bá rộng rãi nên lượng người xem khá ít. Cuộc trò chuyện với ông Alanen sau buổi chiếu phim của phóng viên SGGP.

- Phóng viên: Thưa ông Alanen, ông thấy đất nước của chúng tôi thế nào và đặc biệt là ông cảm nhận gì về LHPVN?

Ông Alanen: Chúng tôi mới đến Việt Nam trước giờ khai mạc LHP vài tiếng nhưng tôi cảm thấy rất thú vị về đất nước các bạn. Dự buổi khai mạc LHP, tôi nhận thấy các bạn tổ chức hoành tráng và hiện đại hơn những gì mà tôi tưởng, tuy có hơi ồn (cười).

Ông Alanen (ngoài cùng, phải), Giám đốc LHP Tempere Phần Lan.

Ông Alanen (ngoài cùng, phải), Giám đốc LHP Tempere Phần Lan.

- Ông đã được xem bộ phim nào của Việt Nam?

Tôi đã được xem một số bộ phim ngắn của Việt Nam khi chọn những bộ phim ngắn của các nước tham dự LHP Tampere. Tôi thích những bộ phim ấy. Khi những đạo diễn trẻ của Phần Lan xem phim của các bạn, họ đã đánh giá cao ý tưởng của các đạo diễn VN. Tôi đang lên một kế hoạch làm việc với điện ảnh VN và sẽ quay lại đây để thực hiện dự án này. Tôi cho rằng điện ảnh VN và Phần Lan có những điểm tương đồng. Thời gian gần đây giới trẻ Phần Lan bắt đầu có xu hướng đi du lịch đến các nước Châu Á, trong đó có VN. Việc chiếu những phim ngắn VN tại Phần Lan sẽ phần nào giúp thanh niên nước tôi hiểu thêm về các bạn.

- Thưa ông, phim ngắn có phổ biến ở Phần Lan, có phải chỉ sinh viên mới làm phim ngắn và phim ngắn được chiếu ở đâu?

Không phải chỉ sinh viên mới làm phim ngắn, những đạo diễn chuyên nghiệp ở Phần Lan cũng thích thể loại này. Phim ngắn ở Phần Lan chủ yếu được chiếu trên các kênh truyền hình, trong những kỳ LHP chúng tôi chiếu phim ngắn tại rạp.

-Rất nhiều đạo diễn trẻ, sinh viên học ngành điện ảnh ở VN muốn được gặp ông để hỏi về cách thức gửi phim tham dự LHP Tampere…

Tôi rất muốn được gặp gỡ trò chuyện với những nhà làm phim trẻ của Việt Nam, đặc biệt là các sinh viên trường điện ảnh. Các bạn chỉ cần liên lạc với tôi, tôi lúc nào cũng sẵn sàng… Tôi có thể qua trường để trò chuyện với sinh viên, hoặc thậm chí có thể chỉ gặp một nhóm bạn trẻ quan tâm đến điện ảnh để ngồi uống một ly bia thân mật và cùng trò chuyện.

 Ấn tượng phim Mỹ

Đoàn điện ảnh Mỹ mang sang VN bộ phim “A star is born”, một bộ phim được sản xuất cách đâu hàng chục năm. đạo diễn của bộ phim cũng có mặt tại buổi chiếu cho khán giả VN ông tâm sự: “Tôi đã không xem lại bộ phim này 30 năm, vì thế cảm xúc của tôi khi xem phim sẽ mới nguyên như các bạn…”. Không phải ngẫu nhiên điện ảnh Mỹ mang tới VN một bộ phim cũ như vậy. Rõ ràng, xem xong bộ phim có thể nhận ra đây là một phim đáng để họ đem khoe. Một tác phẩm hoàn toàn khác so với những siêu phẩm của Hollywood đang tràn lan tại các rạp. Phim dài gần 2 tiếng rưỡi, 1/3 khán giả đã bỏ về sau khi xem được nửa phim. Đây thực sự là một bộ phim không dễ xem. Số khán giả còn lại đã vỗ tay khi bộ phim kết thúc. Câu chuyện về một ngôi sao nhạc rock của Mỹ và những thách thức của thế giới giải trí, sự cô đơn của một người được hàng vạn người ái mộ, khát khao về một tình yêu đích thực trong cuộc đời thường của những người đã trở thành “sao”. Bộ phim nghiêm túc và hấp dẫn ở khía cạnh mô tả “ngôi sao” ở phía sau hào quang. Điện ảnh Mỹ rõ ràng vẫn dành cho những bộ phim nghệ thuật một vị trí và một sự trân trọng riêng.

Không chỉ có những bộ phim quốc tế được giới thiệu trong LHPVN, các đoàn điện ảnh nước ngoài còn tham dự các cuộc tọa đàm chuyên sâu của điện ảnh VN. Những ý kiến đóng góp của ông Frank Romer Pierson, đạo diễn điện ảnh; bà Helenne Susan, nhà biên kịch, đại diện của Hiệp hội điện ảnh Mỹ; bà Ellen Marie Harrington, đạo diễn phim, về việc xây dựng một dự án phim, cách huy động vốn để sản xuất phim đã mở ra cho các nhà làm phim những cơ hội và những hướng đi mới trong phát triển điện ảnh. Riêng về cơ hội phát triển phim ngắn, ông Juhani Tapio Alanen, giám đốc LHP Tampere đã thể hiện rõ sự nhiệt tình của mình. Ông đã trình bày rất cặn kẽ cách thức để các đạo diễn trẻ VN có thể gửi tác phẩm tham gia LHP quốc tế. Rõ ràng, một cánh cửa mới đang mở ra cho các nhà làm phim ở VN.

Hà Giang

Tin cùng chuyên mục