Liên hoan phim VN lần thứ XVI: Trông chờ sự công tâm của Hội đồng giám khảo?

Liên hoan Phim Việt Nam (LHPVN) lần thứ XVI sẽ diễn ra từ ngày 8 đến 12-12, tại TPHCM. Ở hạng mục phim truyện nhựa, hạng mục được quan tâm nhất trong LHP, có 15 phim của 9 hãng phim nhà nước và tư nhân tham gia tranh giải. Trước thềm LHP, phóng viên Báo SGGP đã có cuộc gặp gỡ với một số nhà sản xuất tham dự LHPVN để nghe họ bộc bạch về những kỳ vọng vào tác phẩm dự thi, cũng như nhận định của họ đối với LHP năm nay…
Liên hoan phim VN lần thứ XVI: Trông chờ sự công tâm của Hội đồng giám khảo?

Liên hoan Phim Việt Nam (LHPVN) lần thứ XVI sẽ diễn ra từ ngày 8 đến 12-12, tại TPHCM. Ở hạng mục phim truyện nhựa, hạng mục được quan tâm nhất trong LHP, có 15 phim của 9 hãng phim nhà nước và tư nhân tham gia tranh giải. Trước thềm LHP, phóng viên Báo SGGP đã có cuộc gặp gỡ với một số nhà sản xuất tham dự LHPVN để nghe họ bộc bạch về những kỳ vọng vào tác phẩm dự thi, cũng như nhận định của họ đối với LHP năm nay… 

* PV: Ông (bà) có thể tự đánh giá về tác phẩm dự thi của đơn vị mình trên tổng thể chung?

* Ông Thái Hòa (Giám đốc Hãng phim Giải Phóng): Năm nay hãng có 2 bộ phim truyện nhựa tham gia dự thi là “Trăng nơi đáy giếng” (TNĐG) (đạo diễn Vinh Sơn) và “Không cân sức” (KCS) (Tử hình). Theo đánh giá của cá nhân tôi thì cả hai phim đều có thế mạnh riêng. T

uy nhiên, chúng tôi kỳ vọng ở TNĐG nhiều hơn, vì đây là bộ phim đã được thẩm định bởi một số LHP quốc tế cũng như khá đông khán giả trong nước. Mặc dù cách làm phim cũ, nhưng sự khai thác, giải quyết yếu tố tâm lý, tình cảm của nhân vật thì mới. Bộ phim đi đến tận cùng những góc cạnh tâm lý của người phụ nữ, trở về với bản ngã của tâm linh… Tôi cho rằng bộ phim này sẽ đoạt giải, chỉ có điều chưa biết sẽ là giải gì. Riêng KCS vì là phim mới, chưa chiếu ra mắt nên nhiều người chưa biết. Cũng còn tùy vào đối tượng khán giả, nhưng những ai quan tâm đến vấn đề chống tiêu cực có lẽ sẽ thích phim này. 

* Ông Trần Như Hưng (Quyền Giám đốc Hãng phim truyện 1): Hãng phim Truyện 1 có 2 phim tham gia LHP lần này là Chơi vơi (đạo diễn Bùi Thạc Chuyên) và Hoài vũ trắng (đạo diễn Đào Duy Phúc). Tôi hy vọng sẽ nhận được sự quan tâm và ủng hộ của khán giả dành cho hai bộ phim của hãng.

Sắp tới hãng phim chúng tôi sẽ còn làm nhiều đề tài mới, mang tính thể nghiệm, “Chơi vơi” chính là một thử nghiệm đầu tiên. Tôi rất hy vọng vào các bộ phim của hãng, bởi đây đều là những đề tài hiện đại, có tính nghệ thuật cao. Mong muốn của người trong cuộc thì nhiều, quan trọng là Ban giám khảo (BGK) có ghi nhận đúng công sức đóng góp của anh em nghệ sĩ hay không.

* Ông Vương Đức (Giám đốc Hãng phim Truyện Việt Nam): Chúng tôi sản xuất được 9 phim từ hơn 2 năm qua, nhưng chỉ chọn lọc gửi dự thi 3 phim. 2 trong số 3 bộ phim của Hãng phim Truyện Việt Nam dự thi lần này là “Trái tim bé bỏng” (đạo diễn Nguyễn Thanh Vân) và “Rừng đen” (đạo diễn Vương Đức) đều được làm với công nghệ kỹ thuật cao và nói về những đề tài nóng hiện nay (HIV trong “Trái tim bé bỏng” và mối quan hệ giữa con người với thiên nhiên trong “Rừng đen”).

Điểm mạnh của Hãng phim Truyện Việt Nam cho đến nay là những bộ phim tâm lý xã hội, đặt ra những vấn đề cần được xã hội quan tâm. Đến LHP là đến một cuộc vui, được gặp gỡ bạn bè chứ không phải mục đích chăm chăm tìm kiếm giải thưởng. 

* Bà Hồng Ngát (Giám đốc Hãng phim Hội Điện ảnh): Đương nhiên NSX nào cũng sẽ bênh phim của mình. Tôi hy vọng khán giả, BGK tiếp tục có cảm tình, có ấn tượng tốt với “Đừng đốt”. Ngoài “Đừng đốt”, năm vừa qua, chúng tôi cũng học làm phim thị trường bằng việc cho ra mắt bộ phim “Em muốn làm người nổi tiếng”. Đây là bộ phim đầu tay của đạo diễn, nên nhiều xử lý trong phim chưa được khôn ngoan. Tuy nhiên, điều đó cũng góp phần làm cho mặt bằng chung của phim Việt Nam thêm phong phú, đa dạng. 

Đừng đốt ứng cử viên sáng giá cho giải vàng của LHPVN lần thứ XVI. Ảnh: Đ.Đ.
Đừng đốt ứng cử viên sáng giá cho giải vàng của LHPVN lần thứ XVI. Ảnh: Đ.Đ.

* Ông Phước Sang (Giám đốc Hãng phim tư nhân Phước Sang): Đi dự LHP người nào cũng mong muốn đoạt giải thưởng. Quan trọng là BGK phải công tâm, phân minh và quyết định của BGK phải được mọi người đồng tình “tâm phục khẩu phục”. Có như thế, LHP mới khẳng định được giá trị, tầm quan trọng. Tôi nghĩ quan trọng nhất vẫn là tiêu chí chấm giải mà BGK đưa ra phải thuyết phục được mọi người. Trong thời buổi mà phim ảnh của ta còn èo uột, thì phim ai được giải là mừng cho người đó. Tôi vẫn mong qua mỗi kỳ LHP, phim Việt Nam đứng vững và phát triển được.

° Bà Đinh Thanh Hương (phó Giám đốc Hãng phim tư nhân Thiên Ngân): Vì lo hoàn thiện 2 bộ phim tết là “Khi yêu đừng quay đầu lại” và “Nhật ký Bạch Tuyết” nên chúng tôi quên mất là bộ phim “Nụ hôn thần chết” cũng nằm trong thời hạn dự thi, vì thế nên chỉ gửi phim “Giải cứu thần chết”. Kể cũng hơi tiếc. Chúng tôi kỳ vọng phim “Giải cứu thần chết” sẽ đoạt giải nào đó. Nếu có giải bình chọn của khán giả thì chúng tôi hy vọng bộ phim của chúng tôi sẽ dành giải này vì đây là bộ phim đạt doanh thu cao nhất từ trước tới nay tại VN (26 tỷ đồng). 

* Ứng cử viên cho giải vàng của phim truyện nhựa năm nay theo ông (bà) sẽ là phim nào? 

* Ông Thái Hòa: Tôi đã xem hầu hết các phim dự thi năm nay, theo đánh giá của tôi các phim đều có chất lượng nghệ thuật khá tốt, độ chênh giữa các phim không cao. Nếu tôi chấm thì tôi sẽ chọn “Đừng đốt” vì đây là một bộ phim có cách làm táo bạo, phim về chiến tranh nhưng không đi sâu khai thác cảnh bom đạn, cháy nổ. Phim xúc động. Tôi không thích “Chơi vơi” nhưng đây là bộ phim thể nghiệm, thể hiện sự dám nghĩ, dám làm. LHP có những tác phẩm như vậy sẽ phong phú thêm… 

* Bà Hồng Ngát: Mặt bằng phim truyện nhựa tham gia LHP khá chất lượng, các phim đều sàn sàn nhau, chưa kể trong số đó còn có nhiều phim “đình đám” trong hai năm qua như: Rừng đen, Đừng đốt, Trái tim bé bỏng, Chơi vơi... Vấn đề là BGK sẽ chọn như thế nào? Việc có nhiều BGK (Chuyên môn, báo chí, khán giả) cũng tốt. Được giải của BGK nào chúng tôi cũng thấy thích và đáng quí cả, nhưng nếu được giải thưởng chính thống của LHP vẫn tạo được chú ý hơn. Tôi vẫn hy vọng là “Đừng đốt” sẽ được chọn. Đây là bộ phim gây xúc động cho khán giả cả nước, lẫn khán giả nước ngoài và là bộ phim được chọn đi dự Oscar. 

* Ông Phước Sang: 15 phim dự thi tôi thấy phim nào cũng có chất lượng tốt, mỗi phim một vẻ khác nhau. Những năm gần đây, chất lượng phim truyện Việt Nam được nâng cao hơn, dù cho đó là phim do nhà nước hay tư nhân đầu tư. Cả nhà nước và tư nhân đều đã nhắm đến yếu tố nghệ thuật trong phim… 

* Ông Vương Đức: Các phim dự LHP lần này đa dạng về đề tài, có chất lượng đồng đều về cả nội dung và kỹ thuật. Không những thế, nhiều tên tuổi đạo diễn được nhiều người biết đến đều có phim dự thi. Về giải thưởng, năm nay phim nào đoạt giải thưởng là khó đoán nhất, nhưng như thế cũng là thú vị nhất 

HÀ GIANG – NHƯ HOA

Tin cùng chuyên mục