Đá bù Premier League (2 giờ ngày 9-5)

Liverpool (9) - Chelsea (6): Nối dài những ngày vui

Chỉ 3 ngày sau khi đánh bại Liverpool để vô địch Cúp FA thứ 4 trong 6 năm qua, Chelsea sẽ tái đấu với đối thủ ngay tại Anfield trong mục tiêu giành vị trí thứ 4. Với Liverpool, có lẽ chẳng có “món nợ” nào buộc họ phải đòi, điều quan trọng là tránh một thất bại để khỏi phải lần đầu tiên trong kỷ nguyên Premier League kết thúc giải ở nửa dưới bảng xếp hạng.
Liverpool (9) - Chelsea (6): Nối dài những ngày vui

Chỉ 3 ngày sau khi đánh bại Liverpool để vô địch Cúp FA thứ 4 trong 6 năm qua, Chelsea sẽ tái đấu với đối thủ ngay tại Anfield trong mục tiêu giành vị trí thứ 4. Với Liverpool, có lẽ chẳng có “món nợ” nào buộc họ phải đòi, điều quan trọng là tránh một thất bại để khỏi phải lần đầu tiên trong kỷ nguyên Premier League kết thúc giải ở nửa dưới bảng xếp hạng.

Cảm giác lễ hội vẫn còn tại Chelsea sau khi thầy trò HLV Roberto di Matteo đánh bại Liverpool 2-1 trong trận chung kết Cúp FA tại Wembley hôm thứ Bảy. Tuy nhiên, họ đành gác lại cảm xúc để cùng hoàn tất những mục tiêu cuối cùng của mùa giải: giành vị trí thứ 4 cùng suất dự Champions League mùa tới cũng như trận chung kết giải đấu danh giá nhất châu Âu với Bayern Munich ngày 19-5.

Tiền vệ Frank Lampard (trái, Chelsea) tranh bóng với Jordan Henderson (Liverpool) trong trận chung kết Cúp FA.

Tiền vệ Frank Lampard (trái, Chelsea) tranh bóng với Jordan Henderson (Liverpool) trong trận chung kết Cúp FA.

Chelsea tưởng chừng đã không thể giành vị trí thứ 4 Premier League, nhưng với việc Newcastle (thua) và Tottenham (hòa) ở vòng đấu vừa qua, cơ hội giờ đã sống lại. Điều đó sẽ xảy ra nếu thắng Liverpool hôm nay và Blackburn (sân nhà) ở lượt trận cuối, trong khi Tottenham và Newcastle đều không thắng trước Fulham và Everton vào Chủ nhật tới. Chelsea đang hồi sinh mạnh mẽ để biến điều không thể thành có thể, nên giờ đây cũng đừng ai gạt bỏ họ ra ngoài một khi cơ hội vẫn còn.

Cái khó của HLV Roberto di Matteo là phải quyết định về một đội hình ra sân khi các cầu thủ vốn đã mệt mỏi. Ramires và Didier Drogba ghi bàn trong chiến thắng ở Wembley, nhưng có vẻ chỉ Ramires là đủ thể lực để có tên trong đội hình xuất phát tại Anfield. Drogba cần được nghỉ ngơi sau hơn 90 phút căng thẳng và tất nhiên, Fernando Torres có cơ hội đối mặt với đội bóng cũ. Nhưng, điều đầu tiên, Chelsea cần gạt bỏ khỏi đầu những gì vừa diễn ra tại Wembley.

“Cũng hơi lạ khi phải gặp lại Liverpool quá sớm sau trận chung kết Cúp FA,” Frank Lampard nói. “Nhưng chúng tôi vẫn còn 2 trận Premier League trước trận chung kết Champions League và chúng tôi muốn kết thúc ở vị trí tốt nhất. Sẽ dễ dàng hơn khi đến Anfield hôm nay với tư thế của người chiến thắng”.

*****

Với Liverpool, HLV Kenny Dalglish sẽ rất khó khăn để vực dậy tinh thần của các học trò sau thất bại ở trận chung kết. Mục tiêu cuối cùng của mùa giải đã kết thúc ngoài mong đợi, phải trở lại ngay Premier League trong trạng thái thất vọng là điều không hề lý tưởng.

Tại Wembley hôm thứ Bảy, Liverpool đã có hơn 1 giờ thi đấu thất vọng, lối chơi chỉ trở nên sáng sủa hơn khi tiền đạo Andy Carroll được tăng cường. Carroll ghi bàn rút ngắn tỷ số 1-2 và suýt nữa đưa trận đấu vào hiệp phụ nếu người hùng Petr Cech không suất sắc cản phá một pha đánh đầu cận thành của anh. Nhưng, cũng cần xem lại, những phút thăng hoa vừa qua liệu sẽ xuất hiện tại Anfield hôm nay, khi Premier League thời gian qua đã chôn vùi toàn bộ niềm tin của người hâm mộ.

Thêm nữa là Anfield, một nỗi “ám ảnh” mà Liverpool không tài nào vượt qua trong mùa giải này, họ chỉ thắng 5 trận tại đây và đó là thành tích chỉ hơn được nhóm 4 đội đang trong… cuộc chiến rớt hạng. Dự đoán: Chelsea thắng 1-0

Máy tính dự đoán: Liverpool - Chelsea 2-1

Khả năng thắng cuộc: Liverpool 39%, hòa 33%, Chelsea 28%.

Đội hình dự kiến

LIVERPOOL
(4-4-2): Reina - Johnson, Skrtel, Agger, Enrique - Henderson, Gerrard, Spearing, Downing -Suarez, Carroll
CHELSEA (4-3-3): Cech - Bosingwa, Ivanovic, Terry, Bertrand - Ramires, Essien, Meireles - Sturridge, Torres, Malouda

Đối đầu trực tiếp

20-11-2011 Chelsea - Liverpool 1-2
06-02-2011 Chelsea - Liverpool 0-1
07-11-2010 Liverpool - Chelsea 2-0
02-05-2010 Liverpool - Chelsea 0-2
04-10-2009 Chelsea - Liverpool 2-0

Phong độ gần đây

Liverpool


05-05-2012 Chelsea - Liverpool 2-1
01-05-2012 Liverpool - Fulham 0-1
28-04-2012 Norwich City - Liverpool 0-3
22-04-2012 Liverpool - West Brom 0-1
14-04-2012 Liverpool - Everton 2-1

Chelsea


05-05-2012 Chelsea - Liverpool 2-1
02-05-2012 Chelsea - Newcastle 0-2
29-04-2012 Chelsea - QPR 6-1
24-04-2012 Barcelona - Chelsea 2-2
21-04-2012 Arsenal - Chelsea 0-0 

THÔNG TIN VÀ CON SỐ...

* Đây là lần đối đầu thứ 32 giữa 2 đội trong 8 năm qua, nhiều hơn bất kỳ cuộc đối đầu nào ở khoảng thời gian tương tự trong lịch sử bóng đá Anh.

* Liverpool thắng 5 trong 7 lần đối đầu gần nhất ở Premier League, trong đó thắng 3 trận liên tiếp.

* Liverpool chỉ ghi 11 bàn trong 10 lần gần nhất tiếp đón Chelsea trên sân nhà ở Premier League.

* 49% số bàn thua của Chelsea tại Premier League mùa này diễn ra trong 15 phút cuối, trong khi 10/11 bàn thua gần nhất của họ đều diễn ra trong vòng 20 phút cuối cùng.

* Chỉ 2 trong 7 lần đối đầu gần nhất ở mọi giải đấu giữa 2 đội mà đôi bên cùng ghi bàn, tính cả trận Chelsea thắng 2-1 tại Cúp FA hôm thứ Bảy.

* 6 trong 7 lần đối đầu gần đây đội chiến thắng đều ghi được 2 bàn.

* Andy Carroll ghi 3 bàn trong 5 trận gần đây, bằng với số bàn thắng mà anh ghi trong 29 trận trước đó.

* Liverpool đạt hiệu suất ghi bàn thấp nhất giải, chỉ 8,8% số cú sút đúng hướng của họ được chuyển hóa thành bàn thắng.

Tùng Việt

Tin cùng chuyên mục