Mặt trận cần làm tốt hơn nữa vai trò giám sát và phản biện xã hội

Chiều 9-10, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã đồng chủ trì hội nghị tổng kết và ký kết nghị quyết liên tịch về công tác phối hợp giữa Chính phủ với Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.
Thủ tướng đề nghị MTTQ làm tốt hơn nữa vai trò giám sát và phản biện xã hội. Ảnh: VIẾT CHUNG

Thủ tướng đề nghị MTTQ làm tốt hơn nữa vai trò giám sát và phản biện xã hội. Ảnh: VIẾT CHUNG

Báo cáo kết quả công tác phối hợp thực hiện Nghị quyết liên tịch số 19/2008/NQLT/CP-UBTUMTTQVN ban hành quy chế phối hợp công tác của Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho thấy, qua 15 năm thực hiện, việc thực hiện quy chế phối hợp của 2 bên đã góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước của Chính phủ và đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam để xây dựng đồng thuận xã hội, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc.

Qua đó, tạo sự ổn định và phát triển nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh của đất nước.

Nêu ý kiến tại hội nghị, bà Trần Kim Yến, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TPHCM kiến nghị, Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành cần quan tâm chỉ đạo giải quyết triệt để ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhân dân khi xác định được nguyên nhân bức xúc, tồn tại điểm nghẽn; cần chú trọng giao nhiệm vụ theo vai chủ trì, vai phối hợp đối với các ý kiến, kiến nghị liên quan đến nhiều ngành, nhiều cấp; nghiên cứu quy định mở rộng các kênh thông tin kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri một cách nhanh chóng như quy định đăng tải kiến nghị cử tri và kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trên phương tiện thông tin đại chúng, trên website của Quốc hội và UBND các cấp để đông đảo cử tri có thể truy cập, theo dõi.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến chủ trì hội nghị về công tác phối hợp giữa Chính phủ với Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Ảnh: VIẾT CHUNG

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến chủ trì hội nghị về công tác phối hợp giữa Chính phủ với Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Ảnh: VIẾT CHUNG

Bà Trần Kim Yến cũng cho rằng cần sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Điều 26 Luật MTTQ Việt Nam, trong đó bổ sung đối tượng giám sát là đảng viên nhằm đảm bảo thống nhất thực hiện với các quy định trong Quyết định số 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị; nghiên cứu ban hành Luật Giám sát và phản biện xã hội.

Trong đó cần quy định hoạt động phản biện xã hội là một trong những quy định bắt buộc khi ban hành một văn bản quy phạm pháp luật. Đồng thời, quy định chế tài cụ thể về trách nhiệm, thời hạn gửi dự thảo văn bản đề nghị phản biện xã hội và việc giải trình, tiếp thu ý kiến, trách nhiệm trả lời các kiến nghị sau giám sát của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội của các cơ quan được giám sát.

Bà Trần Kim Yến, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TPHCM nêu kiến nghị tại hội nghị. Ảnh: VIẾT CHUNG

Bà Trần Kim Yến, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TPHCM nêu kiến nghị tại hội nghị. Ảnh: VIẾT CHUNG

Ông Nguyễn Túc, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề xuất, dự thảo nghị quyết liên tịch về công tác phối hợp giữa hai bên trong giai đoạn mới cần bổ sung nội dung về động viên nhân dân tham gia tích cực vào việc giám sát cán bộ, viên chức các cơ quan nhà nước, nhất là người đứng đầu, phát hiện, phản ánh, tố cáo, cung cấp thông tin về hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo quy định pháp luật.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cũng đề nghị, hai bên cần phát huy tinh thần tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân thông qua việc quan tâm tới thể chế nhằm đảm bảo quyền và lợi ích của người dân, doanh nghiệp; phát huy dân chủ ở cơ sở và phát huy tốt nhất phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng. Đặc biệt, vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam phải được phát huy và hai bên cần xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, trong thành công chung của cả nước có sự đóng góp tích cực, quan trọng trọng từ công tác phối hợp chặt chẽ, ngày càng hiệu quả, thực chất giữa Chính phủ và MTTQ Việt Nam thời gian qua. Chính phủ trân trọng đề nghị MTTQ Việt Nam tiếp tục phối hợp chặt chẽ, đi vào chiều sâu, cùng với Chính phủ, chung sức, đồng lòng trong triển khai các nhiệm vụ của mỗi bên đã đề ra. Trong đó, tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt để nhân dân làm chủ; tạo đồng thuận xã hội, sự đồng thuận giữa Nhà nước và nhân dân, xây dựng thế trận lòng dân, phát huy sức mạnh đoàn kết, đồng thuận của nhân dân trong và ngoài nước để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thủ tướng cho biết, Chính phủ ban hành thể chế, cơ chế, chính sách thuận lợi để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, để những chính sách này thực sự phát huy hiệu quả thì cần có sự tham gia tích cực của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, để dân biết, dân hiểu, dân tin, dân theo, dân làm, dân giám sát, dân thụ hưởng. MTTQ cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Chính phủ trong nghiên cứu, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, pháp luật, tạo mọi điều kiện để nhân dân phát huy quyền làm chủ, tham gia có hiệu quả vào việc quản lý nhà nước, quản lý xã hội, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước kết hợp với phương thức vận động, tập hợp nhân dân.

Thủ tướng đề nghị, MTTQ tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong vận động nhân dân thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; cổ vũ, động viên mọi tầng lớp nhân dân, từng gia đình và từng người dân nỗ lực phấn đấu, hăng say lao động sản xuất, đổi mới, sáng tạo, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, tự vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng; giữ vững lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Mặt trận cần làm tốt hơn vai trò tập hợp, lắng nghe ý kiến nhân dân; tiếp tục có nhiều hành động và việc làm cụ thể, thiết thực chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; chia sẻ, hỗ trợ, giúp đỡ người dân gặp khó khăn trong cuộc sống.

Đồng thời, làm tốt hơn nữa vai trò giám sát và phản biện xã hội; phát huy vai trò tích cực của MTTQ Việt Nam trong tham gia kiểm soát quyền lực.

Tin cùng chuyên mục