(SGGP).- Chiếc máy này do ông Nguyễn Hòa (Giám đốc doanh nghiệp tư nhân Môi trường xanh, TP Đà Lạt) sáng chế, để xử lý các loại rác thải nông nghiệp thành phân vi sinh.
Chiếc máy có tên MTX1, nặng 200kg, cấu tạo gồm 2 bộ phận: bộ phận băm nhỏ rác thải và bộ phận ép thủy lực. Tổng kinh phí chế tạo chiếc máy khoảng 60 triệu đồng. Các loại chất thải nông nghiệp đưa vào máy được hệ thống dao thép (gồm 10 lưỡi dao dài 20cm, dày 2cm) chạy với vận tốc 3.000 vòng/phút, băm nhỏ rác thải đưa qua máy ép thủy lực, ép khô. Sản phẩm ép khô trộn với vôi (tỷ lệ 1:10) làm phân vi sinh bón cho các loại cây công nghiệp.
Hiện mỗi ngày máy MTX1 xử lý khoảng 10 tấn rác tại chợ Nông sản Đà Lạt.
H.Hương
Các tin, bài viết khác
-
Bất ngờ sáng chế sinh viên
-
Time: iPad dẫn đầu 50 phát minh của năm 2010
-
Phòng thí nghiệm khoa học trên sao Hỏa
-
Phòng thí nghiệm khoa học trên sao Hỏa
-
Đà Lạt: Nông dân chế tạo máy đào khoai tây
-
Máy sấy tầng sôi tạo hạt do Việt Nam chế tạo - Không thua máy nhập
-
“Việt hóa” cân kỹ thuật số
-
Tìm thấy bằng chứng có nước trên Mặt Trăng
-
Phát hiện chất ma túy chỉ trong 5-10 phút
-
Thiết bị bơm tim nhân tạo nhỏ nhất thế giới