Vật liệu ô tô từ xơ dừa

Một nhóm các nhà nghiên cứu Trường ĐH Baylor (Mỹ) đã sản xuất thử nghiệm rất nhiều sản phẩm giá rẻ từ vật liệu xơ dừa. Các nhà khoa học đã phát triển công nghệ sử dụng sợi dừa thay thế cho sợi polyester tổng hợp trong vật liệu composite.

Đặc biệt, mục tiêu của họ là sử dụng sợi dừa để sản xuất ván sàn và cửa xe ô tô, đánh dấu việc áp dụng đột phá của loại vật liệu thô sơ này. Nhận thấy dừa là nguồn nguyên liệu dồi dào và dễ trồng tại các nước gần xích đạo, nhóm nghiên cứu Baylor đang làm việc để đa dạng hóa sản phẩm có nguồn gốc từ dừa bằng công nghệ đơn giản và rẻ tiền tại các quốc gia này.

Dự tính có khoảng 11 triệu hộ trồng dừa trên thế giới, với thu nhập bình quân năm là 500 USD, các nhà khoa học hy vọng sẽ có thể giúp thu nhập của người trồng dừa lên gấp 3 lần bằng do giá dừa sẽ tăng thêm. Tiến sĩ Bradley, giám đốc dự án cho biết, hy vọng tạo ra thị trường tiêu thụ triển vọng cho các nông dân trồng dừa nghèo đói.

Nhóm nghiên cứu cho biết các đặc tính cơ học của sợi dừa tốt hơn cả sợi polyester và sợi nhân tạo khi dùng để sản xuất các chi tiết ô tô. Theo tiến sĩ Bradley, sợi dừa có giá thành rẻ hơn rất nhiều so với sợi tổng hợp và thân thiện với môi trường, nếu không tận dụng thì xơ dừa sẽ bị vứt bỏ. Dừa cũng là loại vật liệu không dễ cháy và không thải ra khói độc nên dự án tin tưởng rằng sợi dừa sẽ sớm được ứng dụng sản xuất các bộ phận xe hơi thương mại.

Các nhà khoa học đang bắt tay với một công ty sản xuất sợi tổng hợp tại Texas, cung cấp nguyên liệu cho bốn hãng sản xuất xe hơi. Hiện các bộ phận xe hơi từ sợi dừa đang được kiểm định chất lượng xem liệu sợi dừa có đáp ứng tiêu chuẩn an toàn hay không.  

Đ.Q. (Theo ScienceDaily)

Tin cùng chuyên mục