Theo Reuters, sau khi nhận thông báo, Quỹ Đầu tư trực tiếp của Nga (RDIF) - đơn vị chịu trách nhiệm về xuất khẩu vaccine Sputnik V, đã xác định đây là lô vaccine giả qua phân tích hình ảnh thiết kế và mẫu mã.
Cơ quan chức năng Mexico cho biết thêm lô vaccine giả do một máy bay tư nhân vận chuyển, có đích đến là Honduras.
Các tin, bài viết khác
-
Vai trò và vị trí địa chiến lược quan trọng của ASEAN
-
EU còn bất đồng về Nga
-
Tai nghe thực tế ảo hỗ trợ người cao tuổi
-
Đầu tư mạnh vào công nghệ môi trường
-
3 viễn cảnh của dịch Covid-19
-
Nhiều nước đặt mua vaccine ngừa bệnh đậu mùa khỉ
-
WHO cải tổ đóng góp ngân sách
-
Đổi mới các nhiệm vụ của Europol
-
Xả súng vào trường học khiến nước Mỹ chấn động
-
Ấn Độ giới hạn mức xuất khẩu đường