Mỗi năm dạy nghề cho 180.000 lao động nông thôn

  • 82% lao động nông thôn chưa qua đào tạo

Ngày 14-6 tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ LĐTB-XH Nguyễn Thị Hằng và Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Quốc Cường đã ký văn bản thỏa thuận về chương trình phối hợp công tác dạy nghề, tạo việc làm cho nông dân giai đoạn 2007- 2010.

Theo đó, hai bên thỏa thuận mỗi năm sẽ phối hợp dạy nghề cho 180.000 lao động nông thôn (trong đó, dạy dài hạn cho 6.700 người, 33.000 người ngắn hạn và dạy nghề tại chỗ cho 140.300 người); tư vấn và giới thiệu khoảng 22.500 người làm việc tại các cơ sở sản xuất và doanh nghiệp trong nước; phối hợp tổ chức tuyển chọn, đào tạo và đưa 7.300 lao động đi làm việc có thời hạn tại nước ngoài.

Theo bà Nguyễn Thị Hằng, việc hiện có tới 82% lao động nông thôn chưa qua đào tạo và mỗi năm cả nước có trên 1 triệu lao động đến độ tuổi có nhu cầu học nghề đang là khó khăn cho vấn đề dịch chuyển cơ cấu kinh tế, phân công lại lao động và phát triển kinh tế-xã hội. Mặt khác, do tốc độ đô thị hóa, công nghiệp hóa đang diễn ra nhanh chóng, diện tích đất nông nghiệp ngày càng bị thu hẹp, nên số lao động nông thôn thiếu việc làm ngày càng tăng.

Phan Phương

Tin cùng chuyên mục