Monsanto không được chối bỏ trách nhiệm

Ngày 27-10, Chủ tịch Hội Hữu nghị Anh-Việt Len Aldis đã tới văn phòng đại diện công ty Monsanto tại Việt Nam (tòa nhà E-town 2, đường Cộng Hòa, TPHCM) để gửi cho trưởng đại diện văn phòng này một bức thư. Khi được các phóng viên báo đài có mặt tại văn phòng đại diện của Monsanto hỏi về nội dung của bức thư, ông Len Aldis đã xin phép không công bố chi tiết bức thư dài 3 trang giấy này. Tuy nhiên, qua trao đổi với Chủ tịch Hội Hữu nghị Anh-Việt, nổi lên một số vấn đề liên quan đến Monsanto rất đáng được quan tâm.

(SGGP).- Ngày 27-10, Chủ tịch Hội Hữu nghị Anh-Việt Len Aldis đã tới văn phòng đại diện công ty Monsanto tại Việt Nam (tòa nhà E-town 2, đường Cộng Hòa, TPHCM) để gửi cho trưởng đại diện văn phòng này một bức thư. Khi được các phóng viên báo đài có mặt tại văn phòng đại diện của Monsanto hỏi về nội dung của bức thư, ông Len Aldis đã xin phép không công bố chi tiết bức thư dài 3 trang giấy này. Tuy nhiên, qua trao đổi với Chủ tịch Hội Hữu nghị Anh-Việt, nổi lên một số vấn đề liên quan đến Monsanto rất đáng được quan tâm. 

Ông Len Aldis cho biết, Monsanto là một trong số hàng chục các công ty sản xuất hóa chất của Mỹ có tên trong đơn kiện của các nạn nhân chất độc da cam (CĐDC)Việt Nam. Monsanto chính là công ty sản xuất ra lại hóa chất diệt cỏ có chứa chất dioxin và quân đội Mỹ đã sử dụng loại hóa chất này rải xuống các cánh rừng trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam. Hậu quả để lại đối với rừng, cây nông nghiệp, đất đai và đặc biệt là con người vô cùng khủng khiếp và không thể chối cãi.

Theo ông Len Aldis, mỗi lần trước khi sang Việt Nam, ông luôn gửi e-mail đến trưởng đại diện văn phòng Monsanto tại Việt Nam đề nghị được gặp mặt, trao đổi về những vấn đề liên quan đến CĐDC tại Việt Nam. Đáp lại, là những lời từ chối kiểu “rất vui được tiếp đón ông nhưng rất tiếc hiện tôi không có mặt tại Việt Nam”.

Ông Len Aldis cho rằng, đây là hành động chối bỏ trách nhiệm của Monsanto sau khi đã gây ra biết bao đau khổ cho các thế hệ người dân Việt Nam. Năm 2004, ông Len Aldis đã từng gửi một bức thư với nội dung lên án hành động tội ác của Monsanto cho chủ tịch của công ty này. 

Tuy nhiên, lần này Chủ tịch Hội Hữu nghị Anh-Việt khẳng định, sẽ không còn “hiền” như những lần trước mà sẽ có các biện pháp để gia tăng sức ép lên Monsanto.

Ông Len Aldis cho biết, nếu như ông không nhận được câu trả lời thích đáng cho bức thư lần này, toàn bộ những câu hỏi về CĐDC mà ông trao đổi với trưởng đại diện Monsanto tại Việt Nam qua e-mail (mà vị này đã từng “xin đừng đăng”) sẽ được ông cho công bố rộng rãi. 

A.VĂN

Tin cùng chuyên mục