

Đó là anh Nguyễn Ngọc Chương, sinh năm 1975 ở thôn Xuân Thượng, xã Lạc Lâm, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng. Sau hơn 2 năm ấp ủ ý định, người nông dân chỉ mới học hết lớp 8 này đã dành 2 tháng để mày mò nghiên cứu và chế tạo thành công chiếc máy gieo hạt trên vỉ xốp (ảnh).
Các thiết bị để chế tạo máy được anh Chương tận dụng từ các loại máy móc khác như bình hơi, ổn áp điện, mô tơ, bộ nén khí… Chiếc máy này có thể dùng để gieo hạt rau, hoa và các loại hạt cây nông nghiệp khác với công suất 230 – 250 vỉ/giờ, bằng 10 – 12 người làm thủ công. So với các loại máy ngoại nhập, giá của chiếc máy này chỉ bằng 1/3, công suất gấp đôi, tiết kiệm được 3 – 5kW điện mỗi giờ.
Hiện anh Chương đã làm bán 5 chiếc cho bà con nông dân và đang tiếp tục sản xuất thêm hơn 10 chiếc theo đơn đặt hàng. Việc chế tạo thành công máy gieo hạt này đã giúp nông dân ở vựa rau Đơn Dương tiết kiệm một khoản lớn chi phí sản xuất.
Tin, ảnh: N. Viên