

Nguồn tin của các tổ chức nhân quyền quốc tế cho biết, trong 4 năm qua kể từ khi bắt đầu cuộc chiến chống khủng bố, Mỹ đã bắt và giam giữ tổng cộng hơn 83.000 người nước ngoài. Riêng tại Afganistan, Cục tình báo trung ương Mỹ (CIA) đã thiết lập hơn 20 nhà tù các loại.
Theo các nguồn tin quân sự, cho tới thời điểm hiện nay vẫn còn khoảng 14.500 người nước ngoài bị giam giữ, không đưa ra xét xử, tại các nhà tù của Mỹ. Số người nước ngoài bị giam giữ riêng tại cácnhà tù của Mỹ ở Iraq tới ngày 1-11 đã lên tới 13.900 người.
Lầu Năm Góc và CIA tiếp tục bao biện cho việc bắt giữ ồ ạt người nước ngoài với lý do "nước Mỹ đang trong tình trạng chiến tranh, do vậy việc bắt giữ các đối tượng tình nghi khủng bố là công cụ chủ yếu để bảo đảm an ninh, nhất là tại Iraq".
Việc bắt giữ và thẩm vấn người nước ngoài đã gây ra làn sóng chỉ trích không chỉ của các tổ chức nhân quyền mà ngay tại Quốc hội Mỹ. Mới đây, Thượng nghị sỹ John McCain đã đi đầu trong chiến dịch vận động quốc hội thông qua một dự luật cấm đối xử thô bạo và vô nhân đạo đối với những tù nhân bị giam giữ trong các nhà tù của Mỹ. Tính đến tháng 3 năm nay đã có 108 tù nhân bị chết trong các nhà tù của quân đội Mỹ và CIA.
V.Q (Theo TTXVN)