Mỹ tăng cường an ninh mạng chứng khoán và hối đoái

Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái Mỹ (SEC) quyết định tăng cường các biện pháp của một đơn vị đặc biệt nhằm phát hiện các hành vi sai trái liên quan tới an ninh mạng, trong đó có các âm mưu thao túng thị trường, tấn công và xâm nhập các tài khoản môi giới bán lẻ.
Ủy ban chứng khoán Mỹ. Ảnh: US News & World Report
Ủy ban chứng khoán Mỹ. Ảnh: US News & World Report
Đây là nguy cơ lớn nhất mà các nhà đầu tư và ngành chứng khoán phải đối mặt. Các biện pháp thắt chặt an ninh mạng của SEC được đưa ra vài ngày sau khi cơ quan hoạch định chính sách tài chính hàng đầu của Mỹ cho biết là nạn nhân của một vụ tấn công mạng. Vụ tấn công này nhằm vào cơ sở dữ liệu EDGAR của SEC, chứa các dữ liệu từ các công ty giao dịch công khai như báo cáo lợi nhuận và các giao dịch. Các tin tặc đã tiếp cận được các thông tin vốn không được phép công khai.

Trước đó, ngày 7-9, hãng tín dụng Equifax của Mỹ thông báo hệ thống máy tính bị tin tặc xâm nhập, có thể ảnh hưởng đến hơn 140 triệu khách hàng Mỹ cũng như một số dữ liệu của khách hàng tại Anh và Canada. 

Tin cùng chuyên mục