Mỹ thêm nhiều dự án điện gió

Chính quyền Tổng thống Joe Biden vừa tiết lộ kế hoạch mở rộng sản xuất điện gió ngoài khơi, theo đó hàng loạt turbine được xây dựng dọc theo phần lớn đường bờ biển của Mỹ.

Nhà chức trách sẽ đưa ra đấu thầu 7 khu vực ở cả hai bờ biển và vịnh Mexico để xây dựng các trang trại điện gió trong vài năm tới. Đây là các dự án nằm trong kế hoạch của Tổng thống Joe Biden nhằm giảm sử dụng nhiên liệu hóa thạch và mở rộng nền kinh tế năng lượng xanh.

Các trang trại gió là một phần trong kế hoạch của ông Biden nhằm tạo ra 30 gigawatt (GW) điện gió ngoài khơi, đủ cung cấp cho 10 triệu hộ gia đình vào năm 2030. Bộ Năng lượng Mỹ cho biết sẽ tăng cường nghiên cứu về bất kỳ tác động có hại nào mà turbine gió có thể gây ra đối với động vật hoang dã.

Tin cùng chuyên mục