Quốc hội Myanmar ngày 19-8 đã quyết định gia hạn tình trạng khẩn cấp tại khu vực bất ổn phía Bắc giáp Trung Quốc. Theo Reuters, với việc gia hạn này, tình trạng khẩn cấp sẽ được duy trì đến ngày 17-11, tức sau cuộc tổng tuyển cử (diễn ra vào ngày 8-11).
Giao tranh dữ dội giữa quân đội và phiến quân đã nổ ra vào tháng 2 ở vùng Kokang, bang Shan, buộc hàng chục ngàn người rời bỏ nhà cửa và lực lượng Chính phủ Myanmar đã ném bom sang cả lãnh thổ Trung Quốc để truy quét phiến quân làm chết nhiều thường dân Trung Quốc. Đàm phán hòa bình hồi đầu tháng 8 đưa ra khuôn khổ về một thỏa thuận lịch sử nhưng đã bế tắc. LHQ lo ngại rằng hàng ngàn người có thể bị tước quyền bầu cử ở khu vực xung đột, nơi mà các cuộc bầu cử có thể bị hủy bỏ vì lý do an ninh.
KHÁNH MINH
Các tin, bài viết khác
-
Nghề hái ra tiền của các cựu tổng thống Mỹ
-
Mỹ ban hành quy định tạm thời về giao dịch công nghệ
-
Kim ngạch xuất khẩu của Nhật Bản tăng
-
Động đất tại Indonesia: Ít nhất 35 người thiệt mạng
-
Israel thừa USD
-
Rủi ro khi loại đồng USD
-
Nga xúc tiến thủ tục rút khỏi Hiệp ước Bầu trời mở
-
Tổng thống Donald Trump khó bị luận tội
-
Thành công đến từ tự chủ
-
Chọn thư giãn với sách