Năm 2019: Nhu cầu dầu mỏ toàn cầu giảm

Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) dự báo, nhu cầu về dầu mỏ trên toàn cầu sẽ tăng chậm lại trong năm 2019 trong bối cảnh các nhà sản xuất ngoài OPEC thúc đẩy kế hoạch bơm thêm dầu ra thị trường, trong khi nước xuất khẩu dầu hàng đầu thế giới Saudi Arabia đã cắt giảm sản lượng khai thác do quan ngại thị trường trở lại tình trạng dư cung.  
Nhu cầu dầu mỏ toàn cầu sẽ tăng chậm lại trong năm 2019. Ảnh: AP/TTXVN
Nhu cầu dầu mỏ toàn cầu sẽ tăng chậm lại trong năm 2019. Ảnh: AP/TTXVN

Báo cáo của OPEC cho biết, trong năm tới, thế giới sẽ cần 32,05 triệu thùng dầu/ngày từ các nhà sản xuất OPEC gồm 15 thành viên, giảm 130.000 thùng/ngày so với dự báo được đưa ra trong tháng trước. 

 OPEC cho biết, sản lượng dầu mỏ của khối này trong tháng 7 vừa qua đã tăng lên 32,32 triệu thùng/ngày. Mặc dù cao hơn so với nhu cầu được dự báo trong năm 2019, nhưng mức này chỉ cao hơn 41.000 thùng/ngày so với tháng trước đó trong bối cảnh các đợt cắt giảm sản lượng dầu mỏ của Saudi Arabia bù đắp cho sự tăng sản lượng của mặt hàng này ở một số nhà sản xuất khác. 

Tin cùng chuyên mục