Ngày 17-9, hội nghị khoa học về bảo vệ Trái đất trước khả năng va chạm với thiên thạch đã được khai mạc tại thành phố Kaluga.
Theo tính toán, năm 2029, thiên thạch Apofish sẽ bay ngang qua Trái đất ở khoảng cách 40.000 km và năm 2036 xác suất va chạm với Trái đất rất cao. Ông Anatoly Zaysev, giám đốc trung tâm bảo vệ hành tinh khỏi các thiên thạch của Nga, cho biết khi một thiên thạch có đường kính 1km như Apofish va chạm vào Trái đất thì sẽ không tránh khỏi một thảm họa toàn cầu. Để bảo vệ Trái đất, các nhà khoa học Nga đề nghị thành lập hệ thống bảo vệ hành tinh mang tên Citadel.
Giám đốc Cơ quan vũ trụ Nga, Anatoly Perminov, cho biết cơ quan vũ trụ Nga đã soạn thảo các đề nghị nghiên cứu vũ trụ từ nay tới năm 2040, trong đó bao gồm đề nghị sau năm 2026 thành lập một hệ thống bảo vệ Trái đất khỏi các thiên thạch.
A.V. (Theo Itar-Tass)