Nga mở cuộc điều tra người đứng đầu tập đoàn lính đánh thuê Wagner

Ngày 24-6, Ủy ban chống khủng bố của Nga cho biết, Văn phòng Tổng Công tố và Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) đã mở cuộc điều tra hình sự chống lại ông Yevgeny Prigozhin với cáo buộc ông này xúi giục nổi loạn vũ trang. Nếu bị kết tội, ông chủ của lực lượng Wagner có thể đối mặt với 12 đến 20 năm tù.
Thủ lĩnh Wagner. Ảnh: AFP
Thủ lĩnh Wagner. Ảnh: AFP

Người đứng đầu Ủy ban về Pháp luật, Hiến pháp và Xây dựng Nhà nước thuộc Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga, ông Andrey Klishas, cho biết, tất cả các quy định cần thiết để đưa những kẻ tổ chức các cuộc nổi dậy ra trước công lý đều có sẵn trong Bộ Luật Hình sự của Liên bang Nga, không cần phải sửa đổi luật hiện hành.

Cùng ngày, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng đã ký luật cho phép giam giữ 30 ngày đối với những người vi phạm thiết quân luật ở những nơi mà thiết quân luật đã được áp đặt.

Luật này được đưa ra sau khi người đứng đầu tập đoàn lính đánh thuê Wagner, ông Yevgeny Prigozhin, đã tuyên bố kiểm soát các cơ sở quân sự tại TP Rostov-on-Don và yêu cầu gặp Tổng Tham mưu trưởng Valery Gerasimov cũng như Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu, nếu không Wagner sẽ phong tỏa Rostov và tiến về Moscow. Chính quyền vùng Kaluga, phía Nam Moscow, đã áp đặt các hạn chế đi lại khi các đơn vị lính đánh thuê Wagner di chuyển về thủ đô nước Nga.

Trong bài phát biểu trên truyền hình về tình hình ở thành phố Rostov-on-Don, miền Nam nước Nga, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố sẽ làm mọi việc để bảo vệ nước Nga. Nhà lãnh đạo nước Nga nhấn mạnh: tuyên bố, âm mưu đảo chính của Yevgeny Prigozhin là một sự phản bội đối với nước Nga và người dân nước này. Hiện các đơn vị đặc biệt của Lực lượng vệ binh quốc gia Nga đã được đặt trong tình trạng báo động.

Trong khi đó, Belarus, Thổ Nhĩ Kỳ, Kazakhstan và Iran bày tỏ lập trường ủng hộ Tổng thống Nga.

* Ngày 24-6, thông tin từ Bộ Ngoại giao cho biết: Trong các ngày gần đây, tình hình an ninh, trật tự ở thành phố Rostov-on-Don và một số khu vực phía Nam của Liên bang Nga có những diễn biến phức tạp. Trước tình hình trên, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Đại sứ quán và các Cơ quan đại diện Việt Nam tại Liên bang Nga theo dõi sát tình hình, sẵn sàng các phương án bảo hộ, hỗ trợ công dân, đặc biệt là cộng đồng người Việt tại các khu vực nói trên.

Tin cùng chuyên mục