Tổng thống Nga Dmitri Medvedev và Tổng thống Mỹ Barack Obama dự định thay đổi căn bản quan hệ giữa Nga và Mỹ. Tuyên bố này được Nhà Trắng đưa ra sau cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo, diễn ra ngày 26-1. Trước đó, Nga cũng thông báo về cuộc điện đàm này, đồng thời cho biết hai tổng thống dự định nỗ lực hết khả năng để “khôi phục tiềm năng của mối quan hệ Nga-Mỹ”.
Tuyên bố của Nhà Trắng nêu rõ hai nhà lãnh đạo Nga và Mỹ đã nhất trí cần chấm dứt “thả nổi” quan hệ giữa hai nước và xây dựng một chương trình làm việc để phát triển mối quan hệ này. Hai nhà lãnh đạo cũng thỏa thuận cần gặp nhau để thảo luận những thách thức chung và những khả năng thuận lợi đối với hai nước.
Trong cuộc điện đàm, Tổng thống Mỹ B.Obama nêu rõ vai trò hàng đầu của Nga và Mỹ như “những nước chủ đạo” đưa thế giới tiến bước trên con đường “cắt giảm kho vũ khí hạt nhân và ngăn chặn phổ biến vũ khí hạt nhân, công nghệ và vật liệu chế tạo vũ khí hạt nhân.”. Ông Obama còn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục hợp tác giữa các cường quốc kinh tế để đưa thế giới vào con đường phục hồi kinh tế trong bối cảnh khủng hoảng hiện nay.
Hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận những mối đe dọa chung tại Afghanistan và thỏa thuận hợp tác chặt chẽ hơn nữa để đối phó với những thách thức này.
P.A (theo AP, ITAR-TASS)