Báo Kommersant dẫn nguồn từ đại diện Bộ Năng lượng Nga cho biết, hợp đồng một năm về việc cung cấp điện của Nga sang Ukraine bắt đầu hiệu lực ngày 30-12-2014 hết hiệu lực vào ngày 31-12-2015.
Tuy nhiên, Nga không đồng ý ký hợp đồng mới theo đề xuất của Kiev vì trong văn bản có cách diễn đạt rằng Crimea là lãnh thổ của Ukraine nhưng lại từ chối mua phần điện dành cho bán đảo Crimea. Phía Nga cho rằng, qua cuộc khảo sát dư luận xã hội đặc biệt, 93% cư dân Crimea chống lại văn bản như vậy.
Từ ngày 22-11, Ukraine cũng đã ngừng cấp điện cho Crimea, đẩy khu vực này vào tình trạng thiếu điện trầm trọng. Nga đã thiết lập đường dây điện khẩn cấp giai đoạn 1 đưa điện từ Nga sang Crimea nhưng cũng chỉ mới đáp ứng 70%. Phải đến tháng 5 tình hình cung điện mới ổn định sau khi Nga hoàn tất giai đoạn hai đường dây cấp điện cho Crimea. Tình trạng thiếu điện gây tổn thất cho ngành công nghiệp tại Crimea 900 triệu rouble (12 triệu USD).
KHÁNH MINH
Các tin, bài viết khác
-
Cảnh sát Chicago công bố video cảnh sát bắn chết thiếu niên 13 tuổi
-
Mối đe dọa đa dạng sinh học
-
Chuyển đổi số - Yêu cầu cấp bách
-
IAEA giám sát Nhật Bản xả nước thải nhiễm xạ
-
Iran gần hoàn tất công tác chuẩn bị làm giàu uranium ở mức 60%
-
“Sóng” mới trong quan hệ Nga - Hoa Kỳ
-
Amazon mất 2,3 triệu ha rừng nguyên sinh trong năm 2020
-
Các nước châu Âu ngừng bảo lãnh xuất khẩu nhiên liệu hóa thạch
-
Mỹ huy động mọi công cụ để ngăn ảnh hưởng của Trung Quốc
-
Các doanh nghiệp Pháp chịu ảnh hưởng nặng nề của Brexit