Nga và Trung Quốc: Xây đường ống dẫn dầu mới

Ngày 21-4, Nga và Trung Quốc đã ký kết hiệp định liên chính phủ hợp tác về dầu mỏ tại Bắc Kinh, theo đó một nhánh mới của đường ống dẫn dầu Đông Siberia-Thái Bình Dương sẽ được xây dựng về hướng Trung Quốc. Cụ thể, đường ống sẽ xuất phát từ Nhà máy lọc dầu Skovorodino ở vùng Viễn Đông Nga tới thành phố Mạt Hạt thuộc tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc.

 Đường ống đi qua sông Amur, vận chuyển 15 triệu tấn dầu mỗi năm, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2010. Hợp đồng bán dầu có thời hạn 23 năm. Đường ống Đông Siberia-Thái Bình Dương hiện đang được Nga xây dựng để đưa dầu thô từ Siberia đến vùng bờ biển Thái Bình Dương của Nga. Phát biểu sau lễ ký kết, Phó Thủ tướng Nga kiêm Chủ tịch Công ty Dầu khí quốc gia Nga Rosneft, ông Igor Sechin cho rằng hiệp định tạo ra cơ sở mới trong hợp tác phát triển năng lượng giữa hai nước.

Phó Thủ tướng Trung Quốc Vương Kỳ Sơn cho rằng hiệp định này mang tính đột phá trong hợp tác năng lượng giữa hai nước. Cũng theo hiệp định này, Trung Quốc đồng ý cho Công ty Rosneft và Công ty Dẫn dầu Transneft vay 25 tỷ USD.

K.M. (Theo RIA-Novosti)

Tin cùng chuyên mục