Nhà Phú Nhuận: 40 năm khẳng định vị thế, tiếp bước thành công, kiến tạo tương lai

Công ty TNHH MTV Xây dựng và Kinh doanh Nhà Phú Nhuận tự hào là đơn vị kinh tế Đảng có 40 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng, kinh doanh bất động sản; bảo toàn và phát triển vốn đầu tư của Đảng bộ, làm tròn nghĩa vụ ngân sách nhà nước.
Tập thể người lao động Công ty Nhà Phú Nhuận
Tập thể người lao động Công ty Nhà Phú Nhuận

Trưởng thành từ một Đội sửa chữa nhà

Cùng sự chuyển mình và đổi mới của đất nước, TPHCM có tốc độ phát triển đô thị nhanh với diện mạo được đổi thay từng ngày. Năm 1983, UBND TPHCM ban hành Quyết định số 123/QĐ-UB ngày 2-8-1983, chuyển Đội sửa chữa nhà quận Phú Nhuận thành Xí nghiệp xây dựng và sửa chữa nhà Phú Nhuận. Bàn giao ngày 20-10-1983 với số vốn ban đầu là 650.000 đồng

Đến nay, công ty hoạt động theo mô hình công ty TNHH một thành viên, là một đơn vị doanh nghiệp kinh tế Đảng, trực thuộc Văn phòng Thành ủy. Công ty Nhà Phú Nhuận được chủ sở hữu giao vốn điều lệ 360 tỷ đồng; sở hữu quỹ đất lớn và có nhiều vị trí tốt; sản phẩm đa dạng từ biệt thự, nhà phố đến căn hộ chung cư, có thể kể đến như: Khu dân cư Hiệp Bình Chánh, Khu nhà ở tại phường An Phú (TP Thủ Đức), chung cư cao tầng Tân Phú, chung cư Thới An (quận 12)…

Phát triển cùng thành phố

Đi qua từng giai đoạn phát triển của thành phố, Công ty Nhà Phú Nhuận đã góp vào quỹ nhà tái định cư hơn 1.000 căn cho dự án chỉnh trang kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè những năm 90. Những khu dân cư được xây dựng đã đóng góp tích cực cho công tác phát triển đô thị, như: Chung cư 43 Hồ Văn Huê (quận Phú Nhuận), chung cư 675 Nguyễn Kiệm (quận Gò Vấp), khu nhà ở 25D Nguyễn Văn Đậu (quận Bình Thạnh)...

Kinh doanh song hành trách nhiệm xã hội

Ngoài sản xuất kinh doanh, Công ty Nhà Phú Nhuận luôn quan tâm, chú trọng thực hiện đền ơn đáp nghĩa, hoạt động phúc lợi xã hội; có thể kể đến như: Chăm lo, phụng dưỡng suốt đời 14 Bà Mẹ Việt Nam Anh Hùng tại tỉnh Quảng Nam, tham gia đóng góp Quỹ “Vì biển đảo quê hương, vì tuyến đầu Tổ quốc”, Quỹ “Vì người nghèo” của TPHCM… gần 20 năm luôn là đồng nhà tài trợ chính cho chương trình "Đi bộ gây quỹ" của quận.

Lan tỏa giá trị sống đích thực, làm chủ tương lai

Tiếp nối những thành công từ các dự án trước đó đã thực hiện, Nhà Phú Nhuận đang tập trung toàn bộ nguồn lực phát triển những công trình trọng điểm như: Dự án An Phú New City giai đoạn 2 (TP Thủ Đức), dự án Bình Trưng Đông - Cát Lái (TP Thủ Đức), khu trung tâm thương mại - cao ốc văn phòng Hoàng Minh Giám (quận Phú Nhuận)... Những dự án hứa hẹn sẽ là nơi cần đến và đáng sống, khẳng định vị thế của công ty trên thị trường bất động sản.

Thực hiện nhiệm vụ chính trị được Đảng bộ giao nhằm bảo đảm an sinh xã hội và đời sống của người dân, góp phần thực hiện thành công Đề án đầu tư xây dựng 1 triệu căn nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; từ nay đến năm 2025, Công ty Nhà Phú Nhuận triển khai thực hiện 1 dự án nhà ở xã hội tại phường Hiệp Phú (TP Thủ Đức), quy mô dự kiến 2.300 căn hộ và 1 dự án tại khu nhà ở Rạch Lào (quận 8) phục vụ đối tượng cán bộ, công chức, người lao động trong khối Đảng với quy mô gần 2.000 căn hộ.

Phối cảnh hai khu nhà ở xã hội của công ty

Phối cảnh hai khu nhà ở xã hội của công ty

Trong suốt 40 năm qua, Nhà Phú Nhuận đã và đang vững bước trên hành trình mang niềm hạnh phúc cho mọi người với không gian sống hoàn hảo, kiến trúc hiện đại, chất lượng vượt trội, giá cả hợp lý, pháp lý minh bạch, thỏa mãn nhu cầu của khách hàng, góp phần thay đổi diện mạo kiến trúc của thành phố và phát triển cộng đồng.

Kế thừa niềm tin và tự hào với những thành tựu đã gặt hái trong hành trình lao động cống hiến, bước vào hành trình mới, Công ty Nhà Phú Nhuận khẳng định cam kết “chuẩn chất lượng - vươn tầm cao”, xứng đáng với sự tin tưởng và kỳ vọng của Đảng bộ Thành phố.

Tin cùng chuyên mục