Nhân Lộc đồng hành cùng thể thao học đường

Điều lệ và cơ cấu giải thưởng
Nhân Lộc đồng hành cùng thể thao học đường

Từ ngày 19-10 đến 30-11-2008, 48 đội bóng nam từ các trường trung học phổ thông (THPT) tại TPHCM sẽ bước vào cuộc tranh tài tranh cúp bóng đá Futsal Nhân Lộc lần II. Đây thật sự là sân chơi bổ ích dành cho các em học sinh mà Sở Giáo dục – Đào tạo, Liên đoàn Bóng đá TPHCM và Công ty TNHH Sản xuất & Thương mại Nhân Lộc phối hợp tổ chức.

Ông Lê Hữu Lộc - Giám đốc Công ty TNHH TM & SX Nhân Lộc trao giải thưởng cho cầu thủ xuất sắc ở giải lần 1-2007.

Ông Lê Hữu Lộc - Giám đốc Công ty TNHH TM & SX Nhân Lộc trao giải thưởng cho cầu thủ xuất sắc ở giải lần 1-2007.

Ông Nguyễn Anh Quang (giáo viên thể dục Trường THPT Trần Khai Nguyên, Q.5), Ủy viên ban tổ chức cho biết, sau thành công của giải lần I năm 2007, năm nay Công ty Nhân Lộc (đơn vị chủ quản thương hiệu Nhân Lộc) đã tiếp tục tài trợ để duy trì sân chơi lành mạnh, bổ ích cho các em học sinh phổ thông. Rộng hơn nữa, sau mỗi giải đấu sẽ có nhiều cầu thủ được chọn vào đội hình tiêu biểu Futsal ở các câu lạc bộ chuyên nghiệp. Theo ban tổ chức, năm nay các đội sẽ tham gia tranh tài tại Nhà văn hóa Thanh Niên (số 4 Phạm Ngọc Thạch) trên nền sân cỏ nhân tạo. Mặt sân thi đấu này sẽ hạn chế tối đa các chấn thương cho các cầu thủ, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng của từng trận đấu. Đặc biệt, nét mới của giải năm nay là sân chơi sẽ mở rộng cho tất cả các đối tượng học sinh các trường THPT có năm sinh từ 1991-1993. Do đó, chắc chắn trình độ và chất lượng chuyên môn của giải sẽ cao hơn so với giải lần thứ nhất.

Cúp Nhân Lộc là sân chơi hữu ích, giúp các bạn đoàn kết, nêu cao tinh thần đồng đội, đồng thời tạo điều kiện để chúng em giao lưu học hỏi, rèn luyện sức khỏe. Do đó, năm nay đội chúng em hạ quyết tâm thi đấu hết mình để đạt thành tích cao hơn giải lần thứ nhất, em Võ Thành Long, thành viên đội bóng Trường THPT Trần Khai Nguyên hạ quyết tâm. Ngoài việc tài trợ chính cho giải đấu này, trong thời gian qua, Nhân Lộc còn luôn quan tâm đến các tài năng trẻ như cấp học bổng toàn phần cho những học sinh đạt thứ hạng cao tại các cuộc thi thể thao giải học sinh thành phố và toàn quốc.

Được biết, sau lần tài trợ giải FUTSAL học sinh THPT cúp Nhân Lộc lần 1-2007, Nhân Lộc đã hỗ trợ hơn 4.000 bộ đồng phục thể thao cho học sinh 4 trường. Đồng thời để tiếp tục chương trình tiếp sức tài năng học đường, Nhân Lộc tiếp tục tài trợ giải FUTSAL học sinh THPT cúp Nhân Lộc lần 2-2008.


Thanh Liêm

Điều lệ và cơ cấu giải thưởng

1. Đối tượng tham dự: Tất cả học sinh nam ở các trường THPT có năm sinh từ 1991 – 1993.

2. Điều kiện tham dự:  Lãnh đội (trưởng đoàn, HLV…) phải là giáo viên của trường; Học sinh phải có mua bảo hiểm tai nạn, có xác nhận của cơ quan y tế là đủ sức khỏe để dự giải; Ký quỹ 200.000 đồng/đội.

3.Thời gian: Khai mạc giải ngày 19-10 và bế mạc vào ngày 31-11-2008

4. Địa điểm thi đấu: Nhà văn hóa Thanh Niên (4 Phạm Ngọc Thạch, Q1).

5. Thể thức thi đấu: Vòng loại: mỗi bảng 3 đội thi đấu vòng tròn 1 lượt, thắng 3 điểm, hòa 1 điểm, thua 0 điểm; Đội thua trận đầu tiên vòng loại bảng sẽ thi đấu trận kế tiếp, nếu hòa thì bốc thăm chọn đội đá trước; Nếu có từ 2 đội bằng điểm nhau sẽ tính kết quả theo thứ tự: hiệu số thắng bại, tổng số bàn thắng, nếu các chỉ số vẫn bằng nhau thì tiếp tục xét các chỉ số của toàn bộ các trận đấu trong bảng theo thứ tự hiệu số thắng bại, tổng số bàn thắng, nếu các chỉ số vẫn bằng nhau thì tổ chức bốc thăm. Từ vòng 1/16 nếu trận đấu hòa sẽ thi đấu luân lưu  6m; thi 2 hiệp, mỗi hiệp 20 phút, nghỉ giữa 2 hiệp là 10 phút.

6. Khen thưởng: Đội bị loại ở vòng bảng được nhận 200.000đ; Đội bị loại ở vòng 1/16 được nhận 500.000đ; Đội bị loại ở vòng 1/8 được nhận 1.000.000đ. Đội vô địch: 7.000.000đ; Hạng nhì: 5.000.000đ; Hạng ba: 3.000.000đ; Hạng tư: 2.000.000đ; Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất: 500.000đ; Thủ môn xuất sắc nhất giải: 500.000đ. Ngoài ra, nhà tài trợ Nhân Lộc còn trao phần thưởng bằng hiện vật cho các cầu thủ xuất sắc của mỗi trận đấu.

Tin cùng chuyên mục