Ngày 16-6, Chính phủ Nhật Bản đã ra quyết định cấm mọi hoạt động xuất khẩu (trừ trường hợp đặc biệt) và siết chặt hơn nữa dòng chảy nhân lực sang CHDCND Triều Tiên nhằm tiến tới chính thức đóng cửa mọi hoạt động thương mại song phương giữa hai nước, coi đây là biện pháp mạnh để trừng phạt sau phản ứng của Bình Nhưỡng đối với nghị quyết trừng phạt của Hội đồng Bảo an LHQ. Lệnh cấm này được áp dụng đối với mọi mặt hàng, sẽ có hiệu lực từ nay cho đến hết ngày 13-4-2010. Động thái này là một trong những chính sách bổ sung sau khi Hội đồng Bảo an LHQ thông qua Nghị quyết 1874.
Đối với vấn đề nhân lực, Chính phủ Nhật Bản quyết định không để các công dân nước ngoài cư trú tại Nhật Bản trở lại nước này nếu họ có vi phạm lệnh cấm vừa thông qua liên quan đến vấn đề thương mại hoặc thậm chí du lịch sang Bình Nhưỡng. Những tàu hàng không phải của Nhật Bản nếu vi phạm các điều trên sẽ bị buộc không cho cập bến. Ngoài ra, Nhật Bản cũng cấm mọi tàu quốc tịch Triều Tiên cập cảng nước này và cấm xuất khẩu 24 mặt hàng “xa xỉ”, như cá hồi, trứng cá muối, đồ điện tử cao cấp... sang Bình Nhưỡng.
THIÊN NHƯ (Theo THX)