Nhật Bản nới lỏng các biện pháp phòng dịch

Ngày 11-5, các nguồn tin từ Chính phủ Nhật Bản cho biết nước này đang có kế hoạch tăng gấp đôi số người nước ngoài nhập cảnh lên 20.000 người/ngày trong tháng 6 tới.
Nhật Bản nới lỏng biện pháp phòng dịch ngay tại các địa phương đang trong tình trạng khẩn cấp. Ảnh: AP
Nhật Bản nới lỏng biện pháp phòng dịch ngay tại các địa phương đang trong tình trạng khẩn cấp. Ảnh: AP

Theo Kyodo, quyết định nới lỏng biện pháp phòng dịch được đưa ra sau khi xem xét cơ sở hạ tầng cách ly tại sân bay và tình hình dịch bệnh trong nước sau kỳ nghỉ Tuần lễ Vàng kết thúc ngày 8-5 vừa qua. Bên cạnh đó, Chính phủ Nhật Bản cũng đang cân nhắc thử nghiệm đón các đoàn khách du lịch quy mô nhỏ ngay trong tháng 5 này, tiến tới đón các đoàn khách du lịch nước ngoài theo từng giai đoạn.

Hiện Nhật Bản cho phép tới 10.000 người nhập cảnh mỗi ngày, nhưng chỉ giới hạn ở doanh nhân, thực tập sinh và sinh viên. Nước này dự kiến tăng hạn ngạch nói trên cũng như số du khách nước ngoài từng bước một trong những tháng tới.

Tin cùng chuyên mục