Nhóm Thạc sĩ Điều hành cao cấp Quản lý công đầu tiên của quận 7 tốt nghiệp

Chương trình đào tạo bám sát vào yêu cầu, nhiệm vụ, mục tiêu của địa phương đã giúp các học viên ứng dụng ngay kiến thức đã học vào thực tiễn công việc tại cơ quan, đơn vị.

Ngày 29-2, Quận ủy quận 7 và Đại học Kinh tế TPHCM tổ chức lễ tốt nghiệp lớp đào tạo trình độ Thạc sĩ Điều hành cao cấp Quản lý công, niên khoá 2021-2023.

Tại lễ tốt nghiệp, GS-TS Sử Đình Thành, Giám đốc Đại học Kinh tế TPHCM cho biết, qua 2 năm học tập, nghiên cứu, hiện có 38/42 học viên xuất sắc hoàn thành chương trình đào tạo và đủ điều kiện tốt nghiệp. Các tân thạc sĩ đã thực hiện các đề tài nghiên cứu gắn với thực tiễn địa phương, đóng góp nhiều chính sách, giải pháp thiết thực nhằm phát triển kinh tế - xã hội của quận 7.

6hh00009-6729.jpg
Lãnh đạo quận 7 cùng tân Thạc sĩ Điều hành cao cấp Quản lý công của quận trong lễ tốt nghiệp

Theo GS-TS Sử Đình Thành, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và hội nhập quốc tế đang diễn ra mạnh mẽ, tác động sâu rộng đến kinh tế - xã hội, kiến thức khoa học phát triển nhanh, đòi hỏi phải nâng cao ứng dụng công nghệ, khuyến khích đổi mới sáng tạo để làm tốt công tác chuyên môn. Vì vậy, GS-TS Sử Đình Thành mong muốn các tân thạc sĩ tiếp tục trau dồi kiến thức chuyên môn, ngoại ngữ, tiếp thu công nghệ mới để ứng dụng trong công việc, đóng góp công sức, trí tuệ phát triển TPHCM nói chung và quận 7 nói riêng.

6hh09958-5537.jpg
Lãnh đạo quận 7 và Đại học Kinh tế TPHCM trao bằng tốt nghiệp cho tân thạc sĩ

Thay mặt lãnh đạo quận, Bí thư Quận ủy quận 7 Võ Khắc Thái cho biết, lớp đào tạo Thạc sĩ Điều hành cao cấp Quản lý công được Ban Thường vụ Quận ủy quyết định tổ chức ngay trong giai đoạn cao trào phòng chống dịch Covid-19. Dù rất khó khăn, song quận 7 vẫn tạo điều kiện, cử một số lượng lớn cán bộ chủ chốt đi đào tạo dài ngày. Theo đồng chí Võ Khắc Thái, đây là lớp đào tạo thạc sĩ đầu tiên theo hình thức phối hợp giữa quận 7 với Đại học Kinh tế cho cán bộ chủ chốt của quận, nguồn kinh phí hầu hết từ ngân sách.

6hh09926-4221.jpg
Các tân thạc sĩ rạng rỡ trong ngày tốt nghiệp

Đặc biệt, với chương trình đào tạo được thiết kế khoa học, bám sát yêu cầu, nhiệm vụ, mục tiêu của quận 7 đã giúp các học viên ứng dụng ngay kiến thức vào thực tiễn công tác quản lý, điều hành và triển khai công việc tại cơ quan, đơn vị. Qua đó, góp phần cụ thể hóa chương trình hành động của quận ủy về tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực giai đoạn 2020-2025.

Đồng chí Võ Khắc Thái khẳng định, lễ tốt nghiệp là cột mốc quan trọng, là sự khởi đầu cho một giai đoạn mới của các tân thạc sĩ. Đồng chí kỳ vọng, từ nền tảng kiến thức đã học và kinh nghiệm của mình, các thạc sĩ tiếp tục phát huy sự năng động, sáng tạo, dám nghĩ, biết làm; tiếp tục nghiên cứu, đề ra các giải pháp nhằm tiếp tục xây dựng quận 7 sớm trở thành trung tâm dịch vụ, y tế, giáo dục, du lịch, thể dục, thể thao chất lượng của khu vực phía Nam TPHCM.

Qua khóa học đầu tiên, quận 7 cũng nghiên cứu, rút kinh nghiệm và rà soát để tiếp tục có kế hoạch chủ động nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt của quận, nhằm đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực ngày càng cao trong tình hình mới.

Tin cùng chuyên mục