Pep cần mua Sanchez

Thông tin Man.City xúc tiến mua Sanchez rất đáng giá ở thời điểm này. Đầu tiên đó là một khả năng rất thực tế trong bối cảnh mà Sanchez chưa gia hạn hợp đồng còn Arsenal cũng không muốn mất trắng anh mùa hè năm sau. Có tin HLV Wenger sẽ được cấp 200 triệu bảng vào mùa hè này, có lẽ đến từ khả năng Sanchez ra đi.

Thông tin Man.City xúc tiến mua Sanchez rất đáng giá ở thời điểm này. Đầu tiên đó là một khả năng rất thực tế trong bối cảnh mà Sanchez chưa gia hạn hợp đồng còn Arsenal cũng không muốn mất trắng anh mùa hè năm sau. Có tin HLV Wenger sẽ được cấp 200 triệu bảng vào mùa hè này, có lẽ đến từ khả năng Sanchez ra đi.

Vì họ cần nhau

Với 64 bàn thắng trong 134 trận đá cho Arsenal kể từ khi chuyển đến nước Anh, Sanchez cho thấy anh  hoàn hảo đối với môi trường yêu cầu sức mạnh và tính cạnh tranh cao như giải Ngoại hạng. Tuy nhiên, Arsenal đang là một vấn đề với cá nhân Sanchez trước viễn cảnh không thể đá cúp châu Âu mùa tới. Cần phải nhớ rằng Sanchez đến Arsenal từ Barcelona, bầu không khí chơi bóng ở châu Âu là điều không thể thiếu với một cầu thủ đẳng cấp.

Phía ngược lại, Sanchez chắc chắn là bản hợp đồng rất ít rủi ro với Man.City, một đội bóng không ngại chi tiền. Việc Pep phải liên tục dùng lại những trụ cột như Aguero, Toure hay Silva cho thấy ông ta đã nhận thức ra vấn đề: Muốn thành công nhanh ở Premier League thì đừng quá mạo hiểm với các nhân tố mới.

Pep Guardiola thân mật khi gặp lại Alexis Sanchez trong màu áo Arsenal

Nhưng quan trọng hơn tất cả: Sanchez có mọi thứ mà Pep cần trên sân bóng. Anh ta là một cầu thủ biết ghi bàn và là cỗ máy thực sự với khả năng chơi được ít nhất 4 vị trí trên hàng công. Sanchez có một sự ổn định đáng ngạc nhiên khi chắc chắn đây sẽ là mùa bóng thứ 3 anh ta có mặt trong tốp 10 cầu thủ ghi bàn nhiều nhất giải. Điều đáng nói là Sanchez vốn dĩ đã ổn định từ hồi còn ở La Liga, với 39 bàn trong 65 trận đá chính trong màu áo Barca nhưng do cái bóng của Messi quá lớn nên ít ai để ý.

Trong khi đó, hạng 4 hiện nay của Man.City quả là chưa xứng đáng với tiềm năng. Trong 3 trận đấu mà họ có bàn dẫn trước khi gặp Chelsea, Arsenal, Tottenham, Man xanh chỉ có 2 điểm thay vì 9. Họ còn hòa thêm 3 trận sân nhà khác trước Everton, Southampton, Boro dù kiểm soát toàn bộ trận đấu nhưng chỉ ghi được mỗi trận một bàn. Nghĩa là nếu có một tay săn bàn miệt mài như kiểu Sanchez, Man.City có thể đạt đến 70 điểm chứ không chỉ là 61 như hiện tại.

Và vì Pep cần Sanchez

Man xanh cần Sanchez là một chuyện, cá nhân Pep, là chuyện khác. Như ông ta thừa nhận, Man.City cần cải thiện cả ở khâu phòng thủ và khả năng đá phản công. Pep vẫn muốn Man xanh tấn công ngay từ sân nhà, như một cách để phòng thủ và không ai khác ngoài một cầu thủ đã từng chơi cho Barca như Sanchez hiểu rõ điều đó.

Hàng công của Man.City hiện nay không phải là vấn đề lớn, khi đang có những Sane, Sterling, Jesus, De Bruyne trẻ trung, tài năng. Thế nhưng, Navas và Notilo ở 2 biên rất thiếu hiệu quả. Lối chơi của Pep thường bắt đầu từ tốc độ lên bóng từ phía sau, nhưng hiện nay khả năng chuyển từ phản công sang ghi bàn đang gặp nhiều trục trặc do tuyến giữa của Man.City thiếu một sự kết nối có năng lượng vô tận như Sanchez, một người có khả năng dẫn bóng lên thật nhanh và chuyển thành cơ hội ghi bàn hoặc nhanh chóng truy đuổi đối phương để giành lại quyền kiểm soát.

Cuối cùng, Pep cần Sanchez để cụ thể hóa  việc giũ bỏ sự phụ thuộc vào các cựu binh của Man xanh. Có Sanchez, những vấn đề của Aguero, Toure sẽ dễ dàng được  giải quyết. Pep tuyên bố vẫn muốn giữ Aguero, và người ta đang nghĩ đến một hàng công cóa cả Sanchez lẫn Aguero của Man.City ở mùa tới. Thật không thể tin nổi.

ĐĂNG LINH

Tin cùng chuyên mục