63 con bạc trong đường dây đánh bạc “Người dệt mộng” lãnh án

(SGGP).- Từ 23-11 đến 5-12, TAND TPHCM đã xét xử sơ thẩm 63 bị cáo trong đường dây đánh bạc qua mạng “Người dệt mộng”. Hội đồng xét xử tuyên phạt Tô Công Hưng (34 tuổi, ngụ quận 1, Giám đốc Công ty cổ phần trực tuyến Người dệt mộng) mức án 4 năm tù, Tô Thị Thu Nhi (chị Hưng) 3 năm tù cùng về tội “Tổ chức đánh bạc”. 61 bị cáo khác bị tuyên từ 1 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 2 năm 6 tháng tù giam về tội “Tổ chức đánh bạc” hoặc “Đánh bạc”.

Từ tháng 2-2012 đến tháng 1-2015, Tô Công Hưng đã câu kết với một số đối tượng nước ngoài, rồi lôi kéo chị gái là Tô Thị Thu Nhi và người quen mở tài khoản tại một số ngân hàng. Những tài khoản này được dùng làm tài khoản đại diện cho trang web 12bet.com tại Việt Nam, để các con bạc giao dịch chuyển tiền cá độ bóng đá, bóng rổ, quần vợt, chơi bài trực tuyến… Tổng cộng các bị cáo đã giao dịch tiền cờ bạc hơn 640 tỷ đồng của hàng trăm con bạc khắp cả nước thông qua 56 tài khoản ngân hàng. Đến thời điểm vụ án bị phát hiện, Tô Công Hưng được hưởng lợi khoảng 4,3 tỷ đồng, Tô Thị Thu Nhi hưởng lợi 174 triệu đồng. Trong các con bạc có người là kỹ sư, giáo viên, nhân viên cơ quan Nhà nước.

ÁI CHÂN

Tin cùng chuyên mục