Phát hiện một quả đạn pháo chưa nổ, sân bay Narita phải đóng cửa một đường băng

Một đường băng của sân bay quốc tế Narita ở phía Đông thủ đô Tokyo của Nhật Bản đã phải đóng cửa do phát hiện một vật nghi là quả đạn pháo chưa nổ chôn dưới mặt đất,
Phát hiện một quả đạn pháo chưa nổ, sân bay Narita phải đóng cửa một đường băng
 Nguồn: Japantimes

Theo hãng tin Kyoto, các công nhân xây dựng ban đêm đã phát hiện một vật nghi là quả đạn pháo chưa nổ chôn dưới mặt đất lúc 3 giờ 30 sáng 12-9 (giờ địa phương). Đến 5 giờ 30 sáng cùng ngày sân bay quốc tế Narita đã đóng cửa 1 trong 2 đường băng.

"Các nhà thầu tham gia vào công việc khoan vào ban đêm đã tìm thấy thứ gì đó giống như chất nổ trong đất", một phát ngôn viên của sân bay Narita cho biết.
Phát hiện một quả đạn pháo chưa nổ, sân bay Narita phải đóng cửa một đường băng ảnh 1 Lực lượng chức năng có mặt để xử lý quả đạn pháo. Ảnh: Japantimes
Cảnh sát địa phương đã vô hiệu hóa và di dời vật này và không chuyến bay nào bị hoãn, hủy chuyến. Đường băng của sân bay đã hoạt động bình thường trở lại lúc 8 giờ 20 phút cùng ngày sau gần 3 giờ đóng cửa.

Theo cảnh sát địa phương, nguy cơ quả đạn pháo này phát nổ là rất thấp song lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra vụ việc. 

Phát hiện một quả đạn pháo chưa nổ, sân bay Narita phải đóng cửa một đường băng ảnh 2 Cảnh sát kiểm tra quả đạn pháo tại sân bay Narita, Nhật Bản. Ảnh: NHK
Sân bay Narita nằm ở phía Đông thủ đô Tokyo, mỗi năm đón tiếp khoảng 40 triệu lượt hành khách và 250.000 chuyến bay.

Tin cùng chuyên mục