Phe đối lập Venezuela muốn kiểm soát doanh thu dầu mỏ

Quốc hội do phe đối lập kiểm soát ở Venezuela đứng đầu là Tổng thống tự phong Juan Guaido ngày 14-2 đã chỉ định một “ban giám đốc” lâm thời của Tập đoàn Dầu khí quốc gia PDVSA trong một nỗ lực giành lấy doanh thu dầu từ Tổng thống Nicolas Maduro.

Trong khi đó, theo AP, Tổng thống Maduro nói trong một cuộc trả lời phỏng vấn truyền hình Lebanon al-Mayadeen TV rằng ông Guaido “sớm hay muộn” sẽ phải hầu tòa vì vi phạm hiến pháp sau khi tự tuyên bố là tổng thống lâm thời vào tháng 1.

Mặc dù nhiều nước phương Tây đã công nhận Guaido là nguyên thủ quốc gia hợp pháp, Tổng thống Maduro vẫn giữ quyền kiểm soát các tổ chức nhà nước và ông Guaido cần tiền nếu muốn thành lập chính phủ lâm thời. Vì vậy, phe đối lập của ông Guaido muốn kiểm soát doanh thu dầu mỏ. Sản lượng dầu thô của PDVSA đã giảm xuống mức thấp nhất trong 70 năm qua. Mỹ đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với ngành dầu mỏ của Venezuela vào ngày 28-1 nhằm tăng áp lực lên Tổng thống Maduro. 

Một chính trị gia của Mỹ ngày 13-2 cho biết Quốc hội Mỹ sẽ không ủng hộ sự can thiệp của quân đội vào Venezuela. Nội các của Tổng thống Donald Trump muốn có một giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng nhưng Tổng thống Donald Trump đã nhiều lần tuyên bố để ngỏ hành động quân sự.

Tin cùng chuyên mục