Phó Bí thư Thành uỷ TPHCM Nguyễn Hồ Hải thăm, chúc mừng các nhà giáo tiêu biểu

Sáng 19-11, đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM dẫn đầu đoàn đến thăm, chúc mừng các nhà giáo tiêu biểu nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 – 20-11-2022).

Phó Bí thư Thành uỷ TPHCM Nguyễn Hồ Hải thăm hỏi và tặng hoa Nhà giáo nhân dân PGS.TS Hồ Thanh Phong. Ảnh: CAO THĂNG
Phó Bí thư Thành uỷ TPHCM Nguyễn Hồ Hải thăm hỏi và tặng hoa Nhà giáo nhân dân PGS.TS Hồ Thanh Phong. Ảnh: CAO THĂNG

Đến thăm Nhà giáo Nhân dân, PGS.TS Hồ Thanh Phong, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TPHCM), nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng, đồng chí Nguyễn Hồ Hải dành thời gian thăm hỏi, trò chuyện và ôn lại những kỷ niệm thời còn là sinh viên của Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TPHCM). Thay mặt Thành ủy, HĐND, UBND TP, UBMTQVN TPHCM, đồng chí Nguyễn Hồ Hải gửi lời chúc sức khỏe và cảm ơn PGS.TS Hồ Thanh Phong đã có nhiều đóng góp cho TP trong đào tạo nguồn nhân lực cũng như nhiều đề xuất, giải pháp để xây dựng phát triển về vấn đề giao thông thông minh của TPHCM.

Đặc biệt, trong đợt dịch Covid -19 vừa qua, “Nhóm Thầy Hồ Thanh Phong và các cộng sự” đã có rất nhiều đóng góp trong hỗ trợ, giúp đỡ các bệnh mắc Covid-19 về thuốc, bình oxy, thực phẩm và tư vấn sức khỏe cho cộng đồng.

Phó Bí thư Thành uỷ TPHCM Nguyễn Hồ Hải thăm, chúc mừng các nhà giáo tiêu biểu ảnh 1 NGND. PGS.TS Hồ Thanh Phong chia sẻ với đồng chí Nguyễn Hồ Hải về những trăn trở, ý kiến đóng góp cho TP. Ảnh: CAO THĂNG
Tại tư gia Nhà giáo Nhân dân GS.TS Phan Thị Tươi, nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TPHCM), đồng chí Nguyễn Hồ Hải ân cần thăm hỏi, chúc sức khỏe GS.TS Phan Thị Tươi. Đồng chí mong muốn cô tiếp tục cống hiến để hướng dẫn, đào tạo nhiều nghiên cứu sinh giỏi phục vụ cho công tác xây dựng, phát triển của TPHCM nói riêng và cả nước nói chung.
Phó Bí thư Thành uỷ TPHCM Nguyễn Hồ Hải thăm, chúc mừng các nhà giáo tiêu biểu ảnh 2 Phó Bí thư Thành uỷ TPHCM Nguyễn Hồ Hải chúc mừng NGND.GS.TS Phan Thị Tươi. Ảnh: CAO THĂNG
GS.TS Phan Thị Tươi xúc động, cảm ơn tình cảm của lãnh đạo TP đã luôn quan tâm đến đội ngũ nhà giáo và dành nhiều chính sách cho phát triển giáo dục. GS.TS Phan Thị Tươi cũng mong muốn lãnh đạo TP cần quan tâm hơn nữa, có nhiều chính sách tốt hơn cho giáo dục phổ thông, nhất là thu nhập, đời sống của giáo viên cần được nâng cao hơn.

Tin cùng chuyên mục