Phổ biến và giáo dục pháp luật là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị

Ngày 18-4, tại Hà Nội, Ban chỉ đạo sơ kết Chỉ thị 32 đã tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư khóa IX về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PB, GDPL), nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ chính trị, Thường thực Ban Bí thư; đồng chí Trương Vĩnh Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Sau 3 năm thực hiện chỉ thị, các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ đã tích cực triển khai công tác PB, GDPL, tích lũy được những kinh nghiệm tốt, nhiều cách làm hay trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Tuy nhiên, công tác này cũng còn không ít yếu kém, chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra như chưa thật sự đi vào cơ sở; việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật còn chậm; hình thức phổ biến còn khô cứng, chưa linh hoạt.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung đánh giá, thảo luận về những ưu điểm, kinh nghiệm tốt trong công tác PB, GDPL; chỉ ra những yếu kém, khuyết điểm và nguyên nhân; đồng thời thảo luận về phương hướng, nhiệm vụ và những giải pháp chủ yếu để chuyển biến mạnh mẽ công tác PB, GDPL trong tình hình mới.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trương Tấn Sang đã nhấn mạnh đến việc cần thiết phải đẩy mạnh công tác PB, GDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân, nhất là khi chúng ta đang chủ trương xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Đồng chí Trương Tấn Sang nêu rõ: Để công tác PB, GDPL thực sự tạo sự chuyển biến trong thời gian tới, các cấp ủy đảng cần nhận thức rõ công tác PB, GDPL không chỉ là nhiệm vụ quan trọng trước mắt mà còn là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, liên tục. Cần xác định, thực hiện công tác PB, GDPL là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị.

VŨ HƯNG

Tin cùng chuyên mục