Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng kiểm tra bờ biển Cửa Đại

Chiều 27-10, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng kiểm tra công tác phòng chống bão số 9 tại khu vực Vườn tượng Cửa Đại, đồng thời thăm hỏi, động viên bà con sơ tán đến phường Cửa Đại, TP Hội An tránh trú bão.
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng kiểm tra bờ biển Cửa Đại
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng kiểm tra bờ biển Cửa Đại
Theo đó, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, khu vực bờ biển Cửa Đại hiện đang sạt lở nghiêm trọng kéo dài 7km. Trong thời gian qua, mặc dù tỉnh Quảng Nam đã dành nhiều nguồn lực để gia cố đê kè nhưng tình hình xâm lấn và sạt lở vẫn diễn ra ngày càng nghiêm trọng. Cần xây dựng đê ngầm để bảo vệ bờ biển Cửa Đại trong thời gian sớm nhất, nếu không Quảng Nam lo sẽ mất bờ biển Cửa Đại trong tương lai. 
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng kiểm tra bờ biển Cửa Đại ảnh 1 Quảng Nam khẩn trương gia cố bờ biển Cửa Đại trước bão số 9
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chỉ đạo Quảng Nam phải sơ tán người dân một cách triệt để ra khỏi khu vực nguy hiểm, nhất là khu vực ven biển. Đưa thuyền bè của người dân vào nơi tránh trú an toàn. Bảo vệ nhà cửa, tài sản, bến bãi, tất cả những công trình xây dựng, bảo vệ công trình hạ tầng, đặc biệt là hệ thống điện, công trình giao thông, bảo vệ các công trình hồ đập an toàn…
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng kiểm tra bờ biển Cửa Đại ảnh 2 Người dân Quảng Nam dùng đất chèn mái nhà
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu tất cả các lực lượng phải chuẩn bị sẵn nhân lực, vật lực, kể cả xuồng, thuyền, tàu, máy bay trực thăng…. cùng các địa phương với phương châm "4 tại chỗ" để chúng ta ứng phó kịp thời cứu hộ cứu nạn, bảo vệ người dân.
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng kiểm tra bờ biển Cửa Đại ảnh 3 Ngoài đất, cát, người dân dùng bao ni lông đựng nước chèn lên mái nhà
Tại phường Cửa Đại, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã thăm hỏi, động viên những người dân sơ tán đến đây để tránh trú bão.
“Đây là cơn bão rất mạnh trong nhiều năm qua, vì vậy việc sơ tán người dân đến nơi an toàn nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân. Chính quyền phường Cửa Đại cũng như TP Hội An phải chú ý đến đảm bảo an ninh trật tự tại điểm người dân tránh trú bão, đảm bảo an toàn tài sản và tính mạng cho người dân. Đặc biệt, đảm bảo đầy đủ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho người dân. Bà con cứ yên tâm tránh bão, khi nào bão tan rồi thì về”, Phó Thủ tướng Trịnh Định Dũng nói.
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng kiểm tra bờ biển Cửa Đại ảnh 4 Tất cả các loại dù, mái hiên, mái che đều được hạ xuống
Theo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam, tính đến chiều 27-10, Quảng Nam đã sơ tán gần 15.000 hộ với gần 43.000 nhân khẩu. Các địa phương vẫn đang tiếp tục kiểm tra những vùng nguy hiểm để sơ tán dân, bảo đảm tính mạng cho người dân.
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng kiểm tra bờ biển Cửa Đại ảnh 5 Lực lượng chức năng sơ tán người dân xã Tam Hải (Núi Thành, Quảng Nam)
Ngoài ra, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam cũng đã ban hành công văn yêu cầu Công ty CP Thủy điện A Vương, Công ty CP Thủy điện Đak Mi, Công ty Thủy điện Sông Bung tổ chức vận hành hạ dần mực nước hồ thủy điện A Vương, Đak Mi 4, Sông Bung 4, Sông Bung 2 về mực nước đón lũ thấp nhất trước 19 giờ hôm nay. Yêu cầu thủy điện Sông Tranh 2 vận hành hạ thấp mực nước hồ chứa thủy điện Sông Tranh 2 để đón lũ.
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng kiểm tra bờ biển Cửa Đại ảnh 6 Bữa trưa tại điểm tránh trú bão của người dân

Tin cùng chuyên mục