Phước Long tiếp nhận mô hình hiện vật chiến tranh ​

Nhà truyền thống thị xã Phước Long trưng bày nhiều hiện vật có giá trị về cuộc tiến công giải phóng thị xã vào mùa xuân năm 1975 vừa được bổ sung thêm nhiều hiện vật mới
Nhà Truyền thống thị xã Phước Long (tỉnh Bình Phước) đã tiếp nhận mô hình hiện vật chiến tranh súng các loại để trưng bày do xưởng OX1, Cục kỹ thuật Quân khu 7 (TPHCM) phục chế.
Nhà Truyền thống thị xã Phước Long (tỉnh Bình Phước) đã tiếp nhận mô hình hiện vật chiến tranh súng các loại để trưng bày do xưởng OX1, Cục kỹ thuật Quân khu 7 (TPHCM) phục chế.

Ngày 11-1, Nhà Truyền thống thị xã Phước Long (tỉnh Bình Phước) cho biết, vừa tiếp nhận mô hình hiện vật chiến tranh súng các loại để trưng bày do xưởng OX1, Cục kỹ thuật Quân khu 7 (TPHCM) phục chế.

Những mô hình hiện vật chiến tranh này được sử dụng trong chiến dịch giải phóng Phước Long ngày 6-1-1975 do Trung tâm Văn hóa, Thể thao thị xã Phước Long đặt hàng sản xuất nhân dịp kỷ niệm 43 năm giải phóng Phước Long.

Các mô hình súng được phục chế bao gồm: Col 45, Rulo, tiểu liên AR15, ĐKZ57, súng trường K44 và tiểu liên RPĐ (là những chiến lợi phẩm bộ đội ta thu được trong chiến dịch giải phóng Phước Long 1-1975); tiểu liên AK (do đồng chí Đoàn Đức Thái, thuộc Trung đoàn 271, Sư đoàn 3, Quân đoàn 4 sử dụng chiến đấu, xung phong cho bộ đội đánh chiếm vào Đức Phong, Bù Đăng ngày 14-12-1974); tiểu liên AK (do đồng chí Nguyễn Văn Hoan, Trung đoàn 141, Sư đoàn 7 sử dụng chiến đấu trong tổ đột kích thọc sâu đánh vào thị xã Phước Long và cắm cờ lên nóc đỉnh tỉnh trưởng Phước Long ngày 5-1-1975); súng phóng lựu đạn M79 (của đồng chí Mai Xuân Quang, Xã đội trưởng Sơn Giang, Phước Long thu được từ chiến dịch trong trận núi Bà Ráh 30-6-1972); súng máy 12,7 mm (Sư đoàn 7 đặt ở chân núi Bà Rá bắn yểm trợ cho bộ binh tiến vào giải phóng Phước Long năm 1974); tên lửa vác vai A72 (súng Liên Xô sản xuất viện trợ Việt Nam kháng chiến chống Mỹ, bộ đội Tiểu đoàn 172, Sư đoàn 7 Đông Nam Bộ đã bắn rơi nhiều máy bay địch).

Hiện Nhà truyền thống thị xã Phước Long đang lưu giữ, trưng bày hơn 800 hiện vật, hình ảnh như: Máy bay C123 do C14 Tỉnh đội Bình Phước bắn, súng 105 mm, xác máy bay rải chất độc hóa học, bản đồ tác chiến của chiến dịch đường 14, máy biến áp, máy thu phát; hình ảnh đồng bào S’tiêng, Khmer giã gạo nuôi quân ở Bom Bo và Hớn Quản…

Tin cùng chuyên mục