Quản lý văn hóa, thể thao cần chuyển sang tư duy kiến tạo và đồng hành

Ngày 3-7, tại Hà Nội, Đảng bộ cơ quan Sở Văn hóa và Thể thao (VH-TT) Hà Nội tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2025 – 2030 với chủ đề “Xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc - Động lực phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam”.

Tham dự đại hội có 138 đại biểu và đại diện một số sở, ngành, đơn vị chức năng của TP Hà Nội.

Tới dự, phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Sở VH-TT Hà Nội thời gian qua trong quản lý lĩnh vực văn hóa, thể thao, đồng thời cũng chỉ rõ những tồn tại, thách thức, nhất là tư duy quản lý văn hóa còn nặng về hành chính, thiếu tính thị trường, thiếu tính sáng tạo, thiếu tính hội nhập. Nhiều nguồn lực văn hóa và thể thao chưa được phát triển xứng với tiềm năng.

1.jfif
Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn phát biểu tại đại hội

Trước thực tế này, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội đề nghị Sở VH-TT Hà Nội cần thay từ tư duy quản lý hành chính sang kiến tạo và đồng hành, cần xác định văn hóa là nguồn lực phát triển bền vững, mũi nhọn phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, nhà nước đóng vai trò kiến tạo, tạo ra môi trường cho các tổ chức sáng tạo; chuyển đổi từ tư duy quản lý bao cấp sang xã hội hóa và thị trường, khuyến khích hợp tác công - tư, tăng cường hợp tác sáng tạo, đẩy mạnh hỗ trợ cho các doanh nghiệp văn hóa sáng tạo.

Bên cạnh đó, cần chuyển từ tư duy quản lý theo cách thức duy trì ổn định sang sáng tạo và tiên phong; chuyển tư duy quản lý khép kín sang mở cửa và hội nhập; chấp nhận thử nghiệm nghệ thuật, tạo ra không gian sáng tạo mới, khuyến khích tư duy sáng tạo trong quản lý, thực thi chính sách mới.

3d139bc0fc784b26126920250703091347.jpg
Giám đốc Sở VH-TT Hà Nội Bạch Liên Hương phát biểu khai mạc đại hội

“Thay đổi tư duy quản lý văn hóa của Thủ đô không chỉ là nhiệm vụ của một vài cá nhân hay một vài đơn vị mà thực chất là sự chuyển đổi toàn diện từ mô hình quản lý sang mô hình phục vụ và kiến tạo; từ mô hình hành chính hóa sang mô hình sáng tạo; từ bao cấp sang cơ chế thị trường”, ông Lê Hồng Sơn nhấn mạnh. Đồng thời cũng lưu ý một số vấn đề về xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ có trình độ cao, hiểu biết công nghệ, có bản lĩnh vững vàng và chú trọng tới việc phát hiện và nuôi dưỡng, sử dụng tài năng trẻ một cách thiết thực, hiệu quả.

z6767874968929_80acce22cb29490b77f5c7b30a936ca9.jpg
Đại biểu dự đại hội thực hiện bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Sở VH-TT Hà Nội

Trước đó, phát biểu khai mạc, bà Bạch Liên Hương, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở VH-TT Hà Nội nhấn mạnh, Đại hội Đảng bộ cơ quan Sở VH-TT Hà Nội, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra trong thời điểm toàn Đảng, toàn dân ra sức thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và thành lập Đảng bộ TP Hà Nội, chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Không khí phấn khởi đó, sẽ góp thêm niềm tin và động lực tinh thần to lớn cho Sở VH-TT Hà Nội tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ cơ quan Sở VH-TT Hà Nội, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

z6766140193771_ef7a0fa410584eb8fbffbb81deb14363.jpg
Một tiết mục văn nghệ tại đại hội

Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2025 - 2030 của Đảng bộ cơ quan Sở VH-TT Hà Nội đã bầu 14 đồng chí có đủ phẩm chất và năng lực vào Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan nhiệm kỳ 2025-2030.

Tin cùng chuyên mục