Quan tâm thực hiện dân chủ cơ sở trong công tác cán bộ

Ngày 22-12, Đảng ủy Khối Dân – Chính - Đảng TPHCM tổ chức hội nghị tổng kết việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2023.

Theo đồng chí Phạm Văn Linh, Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy khối, năm 2023, Ban chỉ đạo Quy chế dân chủ cấp khối đã bám sát chương trình công tác năm của Ban chỉ đạo Quy chế dân chủ thành phố, làm cơ sở tham mưu chương trình công tác dân vận và Quy chế dân chủ ở cơ sở.

dscf4815-5654.jpg
Quang cảnh hội nghị

Hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở cấp khối ngày càng được quan tâm, nâng chất; có nhiều giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng công tác dân vận và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở cấp khối quan tâm triển khai, quán triệt Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy cơ sở thực hiện tại cơ quan, đơn vị. Chương trình hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và hội nghị người lao động của cơ sở thực hiện đúng theo hướng dẫn của Công đoàn Viên chức thành phố, phát huy được tính dân chủ trong việc tổ chức hội nghị.

dscf4827-7895.jpg
Đại diện Ban Dân Dụng và Công nghiệp Thành phố nêu ý kiến tại hội nghị

Dù vậy, vẫn còn một số cấp ủy cơ sở thiếu quan tâm tính hiệu quả trong thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; chưa thật sự chú trọng phát huy dân chủ nội bộ và dân chủ trong thực thi công vụ; việc công khai minh bạch quy chế chi tiêu nội bộ, các chế độ, chính sách chưa thường xuyên, chưa kịp thời; chưa quan tâm, chưa thường xuyên đánh giá kết quả việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Còn tình trạng khoán trắng việc thực hiện hội nghị cán bộ, công chức, viên chức cho tổ chức công đoàn.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nêu ý kiến về việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM cho biết, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, các nội dung giám sát chú trọng phát huy, lắng nghe ý kiến người dân để việc giám sát hiệu quả. Trong năm, hội thực hiện giám sát việc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp của phụ nữ làm chủ, việc thực hiện cuộc vận động không xả rác ra đường và kênh rạch… Do đó, lắng nghe ý kiến người dân để việc thực hiện tốt hơn, quá trình giám sát có trao đổi, đối chiếu thông tin ở nhiều nguồn.

dscf4838-5868.jpg
Phó Bí thư Đảng ủy khối Hàng Thị Thu Nga phát biểu chỉ đạo

Chi bộ Hiệp hội doanh nghiệp TPHCM làm đầu mối, luôn tiếp nhận các kiến nghị, ý kiến khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của thành phố. Cụ thể, Hiệp hội đến tận doanh nghiệp để nắm bắt các khó khăn, qua đó kiến nghị các sở, ngành thành phố có giải pháp tháo gỡ.

Theo đại diện Ban Dân Dụng và Công nghiệp Thành phố, cốt lõi của Quy chế dân chủ cơ sở là đưa các nghị quyết, quy định đi vào thực tiễn cuộc sống. Do đó, phải làm sao để trang bị nhận thức lý luận chính trị cũng như gắn kết các nhiệm vụ chính trị vào thực hiện công việc cụ thể tại cơ quan, đơn vị.

Nhận xét về việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, Phó Bí thư Đảng ủy khối Hàng Thị Thu Nga cho biết, trước đây, việc tìm giải pháp mô hình dân chủ cơ sở rất ít, nhưng đến nay công tác này đã nhiều hơn, rõ hơn và sáng hơn, dân chủ nội bộ ngày càng được phát huy tốt hơn. Qua phát huy dân chủ nội bộ kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt được nhiều kết quả, đặc biệt phát huy tinh thần trách nhiệm của đảng viên, công chức, viên chức, người lao động. Phong trào thi đua yêu nước được quan tâm và chất lượng nâng lên, việc rà soát, bổ sung các quy định, quy chế cũng được chú trọng.

Nhắc lại một số hạn chế đã được Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy khối nêu, đồng chí Hàng Thị Thu Nga cho rằng việc khắc phục không khó. “Nếu cấp ủy tăng cường quan tâm và thấy ý nghĩa việc thực hiện dân chủ ở cơ sở thì dân chủ cơ sở sẽ được nâng lên”, đồng chí khẳng định.

Để thực hiện tốt hơn nữa quy chế dân chủ ở cơ sở, đồng chí yêu cầu tiếp tục tuyên truyền triển khai Luật Dân chủ cơ sở ở cơ sở, trong đó quá trình triển khai quán triệt cần quan tâm đến những điểm mới, tổ chức công khai, lấy ý kiến. Việc thực hành dân chủ cần nâng lên qua các hoạt động chính quyền công khai, minh bạch; đồng thời quán triệt dân chủ đi đôi với kỷ luật kỷ cương, tránh dân chủ hình thức, quá trớn. Trong quá trình thực hiện dân chủ cơ sở cũng phải chú ý phát huy vai trò giám sát của Ban thanh tra nhân dân.

dscf4841-8175.jpg
Các tập thể được khen thưởng thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2023
dscf4844-5593.jpg
Các tổ chức cơ sở đảng được khen thưởng tổ chức tốt cuộc thi “Cán bộ tham mưu tốt – dân vận khéo” năm 2023

Dành nhiều thời gian phân tích về công tác cán bộ, đồng chí Hàng Thị Thu Nga cũng lưu ý các tổ chức cơ sở Đảng thuộc Đảng bộ khối phải đặc biệt quan tâm đến việc thực hiện dân chủ ở cơ sở trong công tác cán bộ, bởi nếu thực hiện tốt việc này thì sẽ hạn chế rất lớn đơn thư, tố cáo, khiếu nại. Ngoài ra, cấp ủy cần thể hiện đầy đủ hơn nữa vai trò của mình trong tổ chức thực hiện dân chủ ở cơ sở cũng như trong thực hiện phong trào thi đua chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Dịp này, Đảng ủy Khối Dân – Chính - Đảng TPHCM khen thưởng 12 tập thể thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở và 18 tổ chức cơ sở đảng tổ chức tốt cuộc thi “Cán bộ tham mưu tốt – dân vận khéo” năm 2023.

Tin cùng chuyên mục