Quảng Bình: Bãi biển đẹp nhất Đồng Hới bị sạt lở nặng

Ngày 18-1, UBND xã Bảo Ninh (TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) cho biết, bờ biển xã Bảo Ninh đang bị xâm thực gây sạt lở nghiêm trọng. Khu vực sạt lở nằm sát quảng trường biển Bảo Ninh, cũng là bờ biển đẹp nhất Đồng Hới. 

Clip sạt lở bờ biển

Tại hiện trường, người dân đang dùng bao tải kè lại bờ biển đang bị sóng cuốn gây sạt lở. Tuy nhiên bờ biển đang bị xâm thực mạnh, những đợt sóng lớn vỗ vào khiến lượng lớn cát bị cuốn đi, tạo thành vực lớn ở khu vực bãi tắm.

1000028230-4046.jpg
Bờ biển bị sạt lở mạnh

Ông Lại Minh Tư (65 tuổi, ở xã Bảo Ninh, TP Đồng Hới) kể, ông làm cứu hộ ở biển Bảo Ninh hơn 15 năm nhưng chưa thấy bờ biển bị xói mòn, sạt lở mạnh như năm nay. Đây là một trong những bãi biển đẹp của Đồng Hới, hàng năm thu hút rất đông du khách. Nếu việc xâm thực tiếp tục diễn biến nhanh, khả năng bãi biển đẹp sẽ không còn, do vùng sạt lở rất gần chân cột đèn chiếu sáng bãi biển.

1000028229-3122.jpg
Dùng bao cát chống sạt lở nhưng không hiệu quả

Ông Nguyễn Quang Vũ, Chủ tịch UBND xã Bảo Ninh cho biết, khu vực bãi biển Bảo Ninh hiện bị xâm thực mạnh. Vào mùa du lịch, đây là bãi biển đẹp, bờ biển rộng, thoải, thu hút rất đông người dân vui chơi, tắm biển. Việc xói lở như hiện nay khiến nguy cơ bãi biển bị cuốn dần, “ăn” sâu vào sát bờ. Hiện địa phương nguồn lực hạn hẹp, chỉ huy động sức dân dùng bao tải chèn lên giảm sạt lở. Về lâu dài cần có nguồn kinh phí lớn làm kè để bảo vệ đất.

1000028227-9031.jpg
Sạt lở uy hiếm cột đèn quảng trường biển Bảo Ninh

Trước việc xâm thực mạnh vào bãi biển Bảo Ninh, Ban Quản lý Dịch vụ Công ích TP Đồng Hới cử cán bộ đóng cọc, dựng hàng rào bao tải cát để tránh xói lở thêm. Tuy nhiên, việc làm này không khả quan do sạt lở quá lớn.

Tin cùng chuyên mục