Quảng Ngãi: Tạm giữ nhiều đồ gốm sứ do ngư dân khai thác trái phép

Ngày 18-5, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đơn vị đang tạm giữ một số hiện vật gốm sứ do ngư dân khai thác trái phép ở vùng biển Quảng Ngãi.

Theo đó, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Ngãi đang tạm giữ một số hiện vật gốm sứ trên tàu cá BĐ-10546TS do ông Nguyễn Văn Triển (42 tuổi, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) làm thuyền trưởng để phối hợp với cơ quan chức năng điều tra làm rõ nguồn gốc.

Lực lượng tuần tra phát hiện và thu giữ đồ gốm do tàu cá khai thác.

Lực lượng tuần tra phát hiện và thu giữ đồ gốm do tàu cá khai thác.

Khoảng 17 giờ ngày 17-5, trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát bảo vệ chủ quyền và chống khai thác IUU trên vùng biển tỉnh Quảng Ngãi, lực lượng tuần tra thuộc BĐBP Quảng Ngãi phát hiện tàu cá BĐ-10546 TS do ông Nguyễn Văn Triển làm thuyền trưởng, cùng 8 thuyền viên đang hành nghề lặn cách mũi Gành Yến (thôn Thanh Thủy, xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) khoảng 3 hải lý, có dấu hiệu hoạt động không đúng ngành nghề.

Lực lượng tuần tra phát hiện tàu cá trên cất giấu 33 đĩa gốm sứ, đường kính khoảng 20cm và 7 tô (bát) đường kính khoảng 15cm trong các khoang tàu. Qua khai báo của thuyền trưởng, số đồ vật gốm sứ trên do ông và các thuyền viên trục vớt ở độ sâu khoảng 60m dưới đáy biển, tại vị trí tàu đang neo đậu.

Một số tô, đĩa được phát hiện trên tàu ngư dân

Một số tô, đĩa được phát hiện trên tàu ngư dân

Ngay lập tức, lực lượng tuần tra đã tiến hành kiểm đếm, lập biên bản niêm phong và tạm giữ toàn bộ tang vật để phối hợp với cơ quan chức năng xác minh điều tra, làm rõ.

Tin cùng chuyên mục